Nhật Bản tạm dừng khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

(CLO) Việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa tại tỉnh Niigata, Nhật Bản đã bị tạm dừng chỉ vài giờ sau khi quá trình bắt đầu.

Theo thông báo của đơn vị vận hành Tokyo Electric Power Company (TEPCO), quyết định tạm dừng được đưa ra do xuất hiện cảnh báo từ hệ thống giám sát. TEPCO khẳng định lò phản ứng vẫn ở trạng thái “ổn định” và không có rò rỉ phóng xạ ra môi trường.

Hoạt động khởi động lại được tiến hành từ tối 21/1, sau khi nhà máy nhận được phê duyệt cuối cùng từ cơ quan quản lý hạt nhân, bất chấp những tranh cãi trong dư luận địa phương. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới về công suất tiềm năng và đã ngừng hoạt động từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.

Phát biểu với AFP, người phát ngôn TEPCO Takashi Kobayashi cho biết một tín hiệu báo động đã vang lên trong quá trình khởi động lò phản ứng, buộc đơn vị vận hành phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra. Ông nhấn mạnh lò phản ứng “đang ổn định và không có tác động phóng xạ nào ra bên ngoài”, đồng thời cho biết TEPCO đang điều tra nguyên nhân và chưa xác định thời điểm nối lại.

Nhật Bản tạm dừng việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.
Quy trình khởi động lò phản ứng của Tổ máy số 6 tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa thuộc Công ty Điện lực Tokyo ở làng Kariwa, tỉnh Niigata vào ngày 21/1. Ảnh: STR

Theo TEPCO, kế hoạch khởi động lại ban đầu dự kiến diễn ra vào 20/1 nhưng đã bị hoãn sau khi phát hiện một sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống báo động vào cuối tuần trước. Sự cố này được thông báo là đã khắc phục xong.

Kashiwazaki-Kariwa có 7 lò phản ứng, song hiện chỉ một lò được đưa vào kế hoạch khởi động lại. Nhà máy này đã ngừng phát điện khi Nhật Bản đóng băng toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân sau trận động đất và sóng thần năm 2011, khiến ba lò phản ứng tại Fukushima Daiichi bị tan chảy.

Nhật Bản đang tìm cách khôi phục năng lượng hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, đặc biệt từ các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kashiwazaki-Kariwa là tổ máy đầu tiên do TEPCO vận hành được khởi động lại kể từ năm 2011, TEPCO cũng là đơn vị đang quản lý quá trình ngừng hoạt động nhà máy Fukushima Daiichi.

Dư luận tại Niigata vẫn chia rẽ sâu sắc. Một cuộc khảo sát công bố tháng 9 cho thấy khoảng 60% cư dân phản đối việc mở cửa trở lại nhà máy, trong khi 37% ủng hộ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: