Nhật Bản thông qua đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục

(CLO) Ngày 26/12, nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách ban đầu ở mức kỷ lục 122,31 nghìn tỷ yên (khoảng 783 tỷ USD) cho năm tài chính 2026.

Theo dự thảo, ngân sách tài khoản chung đạt mức cao kỷ lục năm thứ hai liên tiếp, vượt mức 115,20 nghìn tỷ yên của năm tài chính 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lạm phát khiến chi phí nhân sự và các khoản chi cố định tăng lên, cùng với áp lực chi tiêu phúc lợi ngày càng lớn do dân số già hóa nhanh.

Đối với năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2026, Chính phủ Nhật Bản dự kiến phát hành 29,58 nghìn tỷ yên trái phiếu mới để bù đắp thâm hụt ngân sách. Con số này cho thấy sự phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào nợ công và tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng tài chính vốn được đánh giá là yếu nhất trong nhóm các nước G7.

untitled(2).png
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: X/takaichi_sanae

Phát biểu sau khi dự thảo được thông qua, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết lượng trái phiếu phát hành mới dự kiến sẽ được giữ dưới ngưỡng 30 nghìn tỷ yên trong năm thứ hai liên tiếp, đồng thời tỷ lệ phụ thuộc vào nợ được kỳ vọng giảm xuống 24,2% trong năm tài chính 2026, so với mức 24,9% của năm trước.

Ông khẳng định dự thảo ngân sách được xây dựng theo hướng cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm tính bền vững tài khóa, với trọng tâm là kỷ luật tài chính.

Đây là kế hoạch chi tiêu cả năm đầu tiên kể từ khi bà Takaichi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 10. Dự luật ngân sách dự kiến sẽ được trình và thông qua tại Quốc hội trước khi năm tài chính hiện tại kết thúc.

Theo đề xuất ngân sách mới, hơn 970 tỷ yên (6,2 tỷ USD) sẽ được phân bổ để tăng cường năng lực tên lửa tầm xa. Trong đó, 177 tỷ yên (1,13 tỷ USD) dành cho việc mua sắm và nâng cấp tên lửa đất đối hạm Type-12 do Nhật Bản sản xuất, với tầm bắn ước tính khoảng 1.000 km.

Song song với việc tăng chi tiêu, Nhật Bản đang thúc đẩy phục hồi ngành công nghiệp quốc phòng trong nước bằng cách mở rộng các dự án phát triển chung với đối tác và đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sau khi nới lỏng các hạn chế trong những năm gần đây.

Đến năm 2026, Nhật Bản dự kiến phân bổ hơn 160 tỷ yên (1 tỷ USD) cho dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới cùng Anh và Ý, với mục tiêu đưa vào vận hành năm 2035. Dự án cũng bao gồm nghiên cứu máy bay không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoạt động phối hợp với máy bay chiến đấu.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: