(CLO) Ngày 26/12, nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách ban đầu ở mức kỷ lục 122,31 nghìn tỷ yên (khoảng 783 tỷ USD) cho năm tài chính 2026.
(CLO) Các đảng cầm quyền của Đức đã công bố một thỏa hiệp vào ngày 13/11 về các quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự, nhằm tái xây dựng lực lượng vũ trang.
(CLO) Hàn Quốc cho biết kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này không nhằm mục đích khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới.
(CLO) Theo báo cáo, số lượng đầu đạn hạt nhân có thể triển khai trên toàn thế giới đã tăng lên hơn 9.600 đơn vị trong năm nay, tăng 32 đầu đạn so với năm ngoái.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này có thể phát triển tên lửa hạt nhân tầm ngắn và trung nếu như Mỹ làm điều tương tự.
(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.
(CLO) Nhiều quốc gia được cho là đang tham gia vào một cuộc chay đua vũ trang mới, nhằm sở hữu một thế hệ tên lửa có nhiều tính năng tiên tiến hơn: Tên lửa siêu thanh.