Hơn 200 nghìn người Afghanistan có thể bị mắc kẹt sau thời hạn rút quân cuối cùng của Mỹ

(CLO) Sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp với các nhà lãnh đạo nhóm G7, Tổng thống Biden cho biết sẽ nỗ lực để rút hết quân vào ngày 31/8. Tuy nhiên, trong bối cảnh sân bay Kabul vẫn đang rất hỗn loạn, các nhà quan sát cho rằng còn hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt sau khi lính Mỹ rời Afghanistan
Quân đội Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Biden ấn định thời hạn rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

Taliban ngăn người Afghanistan chạy nạn

Liệu Afghanistan của Taliban có thể trở thành thiên đường cho các tay súng Hồi giáo?

Ông Biden sẽ quyết định thời hạn rút quân khỏi Afghanistan trong 24h tới

Ngày hôm qua (24/8), Tổng thống Joe Biden thừa nhận đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi kế hoạch sơ tán 6.000 người ở Afghanistan vào cuối tháng 8 có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào việc liệu Taliban có hợp tác để cho phép di tản thêm người Mỹ và các đồng minh Afghanistan của họ hay không. 

Vào tháng 4, ông Biden đã công bố kế hoạch rút 2.500 binh sĩ Mỹ vẫn còn ở Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 20 năm, nhưng rốt cuộc đã buộc phải gửi thêm hàng nghìn binh lính khác tới để sơ tán những người gặp rủi ro khi chính phủ và quân đội do Mỹ hậu thuẫn nhanh chóng sụp đổ.

Cuộc di tản hỗn loạn và nguy hiểm khỏi sân bay Kabul diễn ra sau đó đã gây ra làn sóng chỉ trích và khiến ông Biden rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 1.

Các quan chức Mỹ cho biết việc rút quân phải bắt đầu muộn nhất là vào thứ Sáu (27/8) để hoàn thành trước ngày 31/8 khi toàn bộ kế hoạch sẽ mất vài ngày. Quân đội Mỹ tại sân bay Kabul bao gồm lính thủy đánh bộ và lính dù.

Tốc độ di tản của các lực lượng Mỹ và đồng minh chắc chắn sẽ chậm lại.

Ông Biden cho biết, kể từ ngày 14/8, hơn 70.000 người, bao gồm công dân Mỹ, nhân viên NATO và người Afghanistan gặp rủi ro, đã được sơ tán khỏi Kabul. Ông cho biết Mỹ sẽ sơ tán bất kỳ công dân Mỹ nào muốn rời đi và các quan chức cho biết họ sẽ sơ tán càng nhiều người Afghanistan đang gặp rủi ro càng tốt.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Lầu Năm Góc tin rằng họ có khả năng đưa tất cả những người Mỹ muốn rời đi trước ngày 31/8 và các quan chức Mỹ cho biết 4.000 người Mỹ đã được sơ tán cho đến nay, nhưng họ không biết còn bao nhiêu người ở trong nước, vì không phải tất cả đều đăng ký với đại sứ quán Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng đã cam kết sơ tán khoảng 500 binh sĩ Afghanistan đang giúp bảo vệ sân bay Kabul.

Bất chấp tốc độ di tản hiện nay, với sự tham gia của hàng chục máy bay vận tải quân sự từ Mỹ và khắp thế giới, hàng nghìn người Afghanistan đang gặp rủi ro sẽ không thể rời đi trước thời hạn.

Hiệp hội các đồng minh thời chiến, một nhóm tái định cư người tị nạn, ước tính có 250.000 người Afghanistan, bao gồm thông dịch viên, tài xế và những công nhân khác đã giúp đỡ Mỹ, cần được sơ tán.

Bộ Ngoại giao Mỹ đang gây áp lực lên Taliban để đảm bảo rằng những người dân này có thể được di tản. "Kể cả khi nhiệm vụ quân sự kết thúc thì chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ những người Afghanistan đang gặp rủi ro", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết hôm thứ Hai (23/8). "Chúng tôi sẽ buộc Taliban làm điều này, và muốn cả thế giới an tâm".

Một trong những câu hỏi lớn nhất mà chính quyền Biden và các quốc gia đồng minh phải đối mặt là liệu có công nhận chính phủ mà Taliban thành lập hay không. Điều này sẽ dẫn đến những hậu quả quan trọng, bao gồm cả việc liệu Taliban có được tiếp cận nguồn viện trợ nước ngoài mà các chính phủ Afghanistan trước đây dựa vào hay không.

Một thỏa thuận năm 2020 được ký kết bởi chính quyền Trump trước đây tuyên bố rõ ràng rằng Taliban "không được Mỹ công nhận là một nhà nước", nhưng đã có dấu hiệu Washington sẽ phải đàm phán với nhóm chiến binh Hồi giáo về một số vấn đề, chẳng hạn như phản đối khủng bố.

Giám đốc CIA William Burns đã gặp thủ lĩnh Taliban Abdul Ghani Baradar ở Kabul hôm thứ Hai (23/5) trong cuộc gặp gỡ chính thức cấp cao nhất kể từ khi nhóm này tiếp quản Kabul vào ngày 15/8.

Các quan chức Mỹ nói rằng Taliban đã và đang chống lại các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo. Mỹ, các đồng minh và Liên Hợp Quốc sẽ phải quyết định làm thế nào để đối phó với một thảm họa nhân đạo đang rình rập.

Liên Hợp Quốc cho biết hơn 18 triệu người, hơn một nửa dân số Afghanistan, cần viện trợ và một nửa số trẻ em Afghanistan dưới 5 tuổi đã bị suy dinh dưỡng cấp tính do đợt hạn hán thứ hai trong bốn năm.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ chỉ có đủ nguồn cung cấp ở Afghanistan để tồn tại trong một tuần sau khi việc giao hàng bị chặn bởi các hạn chế tại sân bay Kabul và họ lo ngại sự biến động sẽ làm gia tăng các ca nhiễm COVID-19.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: