Nhiều địa phương lùi thời gian tựu trường năm học mới 2020-2021 để học sinh nghỉ hè

Thứ sáu, 19/06/2020 16:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành trong cả nước quyết định lùi thời gian tựu trường năm học mới 2020-2021 để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè.

Lùi thời gian tựu trường năm học mới 2020-2021 để học sinh nghỉ hè. Ảnh: TL.

Lùi thời gian tựu trường năm học mới 2020-2021 để học sinh nghỉ hè. Ảnh: TL.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, xã hội, trong đó có giáo dục. Việc nghỉ học tránh dịch kéo dài khiến cho Bộ GD&ĐT phải điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020.

Theo đó, thời gian kết thúc năm học cho các địa phương sẽ trước ngày 15/7 và thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được dời sang tháng 8. Điều này khiến thời gian nghỉ hè của học sinh trong cả nước có nhiều biến động.

Mới đây, sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố kế hoạch dự kiến cho năm học mới 2020-2021.

Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào 31/8, trễ hơn so với năm ngoái nhưng vẫn khai giảng vào 5/9 và chính thức học vào 7/9. Thời gian thực học này so với năm ngoái đã dời ít nhất 19 ngày.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thông tin sẽ tựu trường vào đầu tháng thay vì 15/8 như mọi năm nhằm giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi và giáo viên cũng có thêm thời gian chuẩn bị sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT.

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng sẽ bắt đầu năm học mới muộn hơn mọi năm ít nhất một tuần, tức là rơi vào khoảng từ 15 đến 26 tháng 8 để các trường có thời gian vệ sinh trường lớp.

Còn tại tỉnh Cà Mau, địa phương này đang chuẩn bị kế hoạch để học sinh có thể tựu trường vào 24/8, chuẩn bị cho năm học mới và sẽ chính thức thực học sau lễ khai giảng ngày 5/9.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cũng chia sẻ Bộ đang cân nhắc việc sẽ dời khung kế hoạch năm học 2020-2021, tức lùi thời gian tựu trường so với mọi năm, sát với khai giảng 5/9, để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Thời điểm này, dù thời gian kết thúc năm học 2019-2020 được quy định là trước 15/7, một số tỉnh thành như Nghệ An tăng cường dạy trực tuyến kết hợp với trực tiếp để rút ngắn thời gian lên lớp, dự kiến hoàn thành chương trình trong tháng 6 nhằm tránh nắng nóng và giúp học sinh có kỳ nghỉ hè dài hơn.

Tại Hà Nội, nhiều trường như THCS Nguyễn Du, Trưng Vương đã cho học sinh kiểm tra học kỳ. Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã bế giảng năm học.

Minh Châu

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục