Tại Ninh Bình: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, trong 4 ngày (từ 1 - 4/1) của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn tỉnh tăng đột biến, nhất là tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và điểm du lịch.
Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng phương án, thành lập các chốt, tổ tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến, điều tiết chống ùn tắc giao thông tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, bố trí, phân công trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.
Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra tai nạn nghiêm trọng hay ùn tắc kéo dài.
Qua thống kê, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã xử lý 1.188 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (đường bộ 1.147 trường hợp; đường thủy 41 trường hợp), xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,42 tỷ đồng (đường bộ 4,38 tỷ đồng; đường thủy 42 triệu đồng), tạm giữ 402 phương tiện các loại. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết và 4 người bị thương.
Tại Hưng Yên: Công an tỉnh Hưng Yên đã bố trí 209 tổ tuần tra kiểm soát, triển khai 304 ca tuần tra, kiểm soát với 1.189 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tổng kiểm soát 24.843 phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 793 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ước tính số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng; tạm giữ 335 phương tiện, tước giấy phép lái xe 32 trường hợp.
Trong kỳ nghỉ Tết, toàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương tăng 1 người.
Tại Lạng Sơn: Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhìn chung ổn định, số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 9 người bị thương; không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 226 ca tuần tra, kiểm tra 7.878 lượt phương tiện. Qua đó, phát hiện 519 trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn và điều khiển phương tiện quá tốc độ. Cơ quan chức năng đã xử phạt 144 trường hợp, với tổng số tiền gần 430 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 323 phương tiện.
Tại Tuyên Quang: Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử lý 569 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 167 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 71 trường hợp vi phạm tốc độ, 37 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm, 23 trường hợp chở quá số người quy định... Số tiền xử phạt hành chính trên 1,05 tỷ đồng. Đồng thời, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 147 trường hợp, tạm giữ 170 phương tiện, 399 giấy tờ xe.
Toàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So với thời điểm nghỉ Tết Dương lịch năm 2025 số vụ tai nạn giao thông tăng 3 vụ, số người chết tăng 1 người, số người bị thương tăng 2 người.
Dù tình hình giao thông tại nhiều địa phương được kiểm soát, song số vụ tai nạn và người bị thương vẫn còn xảy ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế.
Thời gian tới, lực lượng chức năng tại các địa phương sẽ tiếp tục duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trên các tuyến đường.