Nhiều hoạt động đặc sắc trong "Lễ hội mùa hè Sa Pa 2022"

(CLO) UBND thị xã Sa Pa ( Lào Cai) cho biết, từ nay cho đến 30/7/2022 địa phương sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch trong “Lễ hội mùa Hè Sa Pa - Sa Pa Summer Festival” năm 2022.

Theo đó, "Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022" nhằm giới thiệu các chương trình du lịch hè đặc sắc, các sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo gắn với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc sắc của Sa Pa.

nhieu hoat dong dac sac trong le hoi mua he sa pa 2022 hinh 1

Ngày hội văn hóa dân gian của bà con các dân tộc xã Tả Phìn (Sa Pa).

Đây cũng là cơ hội để du khách có thể cảm nhận được sự biến đổi diệu kỳ của khí hậu Sa Pa khi tiết trời 4 mùa hội tụ trong một ngày.

Chuỗi hoạt động được tổ chức sẽ kích cầu và thu hút khách du lịch đến với “Thành phố trong sương” - Khu du lịch quốc gia Sa Pa kỳ thú.

Trong dịp này UBND thị xã Sa Pa và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan ký kết phối hợp tổ chức các sản phẩm du lịch, tổ chức các sự kiện và xúc tiến quảng bá thu hút khách đến với Khu du lịch quốc gia Sa Pa và Khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Ngày 23/4 vừa qua, tại sân khấu Vườn Hồng- Ga đi Khu du lịch Sun World Fansipan Legend chính thức kích hoạt và khởi động 18 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hè hấp dẫn, đặc sắc sẽ được tổ chức trên địa bàn thị xã du lịch Sa Pa từ tháng 4/2022 cho đến hết tháng 7/2022.

Đặc biệt dịp lễ 30/ và 1/5 sắp tới sẽ tiếp tục giới thiệu sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm "Chợ tình Sa Pa" sẽ tái hiện không gian và sinh hoạt văn hóa Chợ tình đặc sắc đã gắn với thương hiệu du lịch Sa Pa.

Thời gian tổ chức vào đêm ngày 30/4/2022 (Thứ bảy) tại Khuôn viên Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai, số 02 Fansipan - thị xã Sa Pa

Từ ngày 30/4 - 3/5/2022 tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai ở thị xã Sa Pa sẽ giới thiệu các sản trải nghiệm du lịch với chủ đề Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa: Trang trí tổng thể không gian bằng hoa và thổ cẩm các dân tộc Sa Pa; hình thành các góc check-in theo chủ đề: Hoa và thổ cẩm Xa Phó; Hoa và thổ cẩm Mông, Hoa và thổ cẩm Dao, Hoa và thổ cẩm Tày, Hoa và thổ cẩm Giáy; Ngôi nhà Hoa và thổ cẩm Sa Pa…

Cũng tại đây sẽ diễn ra Hội chợ thổ cẩm, quà tặng, quà lưu niệm và đặc sản Lào Cai phục du khách và nhân dân địa phương.

Chương trình Carnival (Các-na-van) đường phố Sa Pa diễn diễu hành kết hợp chương trình nghệ thuật độc đáo dựa trên chất liệu dân gian của 6 dân tộc trên địa bàn thị xã Sa Pa (Mông, Dao, Tày, Gáy, Xa Phó, Kinh) theo loại hình nghệ thuật đường phố hoạt náo và gây hiệu ứng tương tác với khán giả diễn ra vào chiều ngày 30/4 và sáng 1/5 (Thứ bảy và Chủ nhật) trên một số tuyến phố chính như từ Sân Quần đến Thạch Sơn, Ngã ba Khách sạn Hải Yến I, đường Xuân Viên, đường Điện Biên Phủ, phố Điện Biên...

Chương trình biểu diễn diễu hành "Vó ngựa trên mây" với sự tham gia của 30 nài ngựa đến từ Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và tỉnh Tuyên Quang. Chương trình có sự kiết hợp biểu diễn ca múa nhạc dân tộc từ ngày 29/4 đến hết 2/5 tại Khu vực ga đi cáp treo Fansipan.

Chương trình khám phá văn hóa các dân tộc xã Tả Phìn (Sa Pa) từ ngày 30/4 đến 3/5 là cơ hội để du khách tham gia các hoạt động sản xuất với nông dân Tả Phìn: Hái lá thuốc của đồng bào dân tộc Dao, làm các công đoạn nấu thuốc tắm, sử dụng thảo dược và trực tiếp trải nghiệm tắm lá thuốc; Tìm hiểu các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Chạm khắc bạc của người Mông, người Dao, nghệ thuật làm trống người Dao.

Ngoài ra còn có các hoạt động tham quan và học cách làm các sản phẩm thổ cẩm, dệt sợi, se lanh, thêu hoa văn theo quy trình truyền thống dân tộc Mông và dân tộc Dao; tìm hiểu đạo lý người Dao và trải nghiệm lớp học viết chữ Nôm Dao cùng nghệ nhân người Dao đỏ; khám phá Di tích danh thắng quốc gia động Tả Phìn và những cung đường trekking đẹp như phim cổ trang cùng các cô hướng dẫn viên dân tộc Dao.

Sáng ngày 30/4 tại Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng,thị xã Sa Pa,khai mạc Lễ hội Đá và Hoa sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn các nghề thủ công của các nghệ nhân, trò chơi dân gian, tham quan các vườn hoa, rừng đá được thiên nhiên ban tặng, khám phá du lịch núi Hàm Rồng, thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao, vũ điệu mời rượu; tham gia giải Chinh phục đỉnh Hàm Rồng.

Tối ngày 30/4 và 1/5 tại Sân Quần thị xã Sa Pa diễn ra chương trình văn nghệ "Hương sắc Sa Pa" giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ và âm nhạc của cộng đồng các dân tộc thiểu số Sa Pa; những ca khúc và vũ điệu đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của con người và thiên nhiên Sa Pa.

Sáng ngày 1/5 khai mạc "Ngày hội văn hóa bản Mông" tại Sân ngắm thác khu du lịch Cát Cát (Sa Pa) giới thiệu các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian của dân tộc Mông; các trò chơi dân gian; trình diễn nghề thủ công truyền thống dân tộc Mông; rèn đúc nông cụ, chạm khắc bạc, se lanh, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ hoa văn sáp ong trên vải lanh, nghề đan thồ, bện hài, gian hàng ẩm thực xôi 7 màu....

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: