Nhiều hoạt động diễn ra trong chuỗi sự kiện "Xuân quê hương 2025" tại Nhật Bản

(CLO) Chiều 17/7 tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka… tổ chức chương trình họp báo sự kiện "Xuân quê hương 2025" với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, khách mời trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) cho biết, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Xuân Quê hương từ lâu đã trở thành “một món ăn tinh thần không thể thiếu”, là chương trình thường niên lớn nhất của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao dành cho cộng đồng hơn 6 triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong những năm gần đây, công đồng người Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản đã tổ chức thành công nhiều chương trình với quy mô lớn như: Hoa hậu hữu nghị Việt - Nhật; Tuần lễ thời trang áo dài tại Fukuoka và xác lập 2 kỷ lục người Việt toàn cầu: Sự kiện xếp hình bản đồ Việt Nam có số lượng kiều bào Việt Nam và người nước ngoài cùng mặc Áo dài tham gia nhiều nhất; Lễ hội của người Việt Nam tại nước ngoài có chuỗi hoạt động kết nối cộng đồng kiều bào và chào đón Tết cổ truyền dân tộc đa dạng nhất... Lễ hội Xuân quê hương được chính quyền, nhân dân và cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản đánh giá cao và cũng là sự kiện Tết Nguyên đán được tổ chức với quy mô và số lượng người tham dự lớn nhất tại Nhật Bản và trên thế giới.

nhieu hoat dong dien ra trong chuoi su kien xuan que huong 2025 tai nhat ban hinh 1

Bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phát biểu tại sự kiện.

Năm 2025 có nhiều các hoạt động trọng tâm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp nối những thành công, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản sẽ tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội "Xuân quê hương 2025 tại Nhật Bản". Ban Tổ chức chương trình mong muốn thông qua sự kiện lần này quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hội nhập thế giới, xây dựng hình ảnh vị thế công đồng người Việt Nam đoàn kết, phát triển tại Nhật Bản nói riêng và toàn cầu nói chung.

"Lễ hội là một món quà Tết cổ truyền có nhiều ý nghĩa dành cho những người con Việt xa xứ. Lễ hội dự kiến bắt đầu từ ngày 4-5 tháng 1 năm 2025 tại tỉnh Saitama, Nhật Bản và kết thúc tại Fukuoka, Nhật Bản từ ngày 10 đến 12 tháng 1 năm 2025. Trong khuôn khổ lễ hội có các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, quăng bá du lịch và văn hóa Việt Nam; những màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Việt Nam được yêu thích", bà Vũ Chi Mai cho biết. 

Đặc biệt, trong chuỗi chương trình "Xuân quê hương 2025 tại Nhật Bản" có hai sự kiện là điểm nhấn: "Hoa Hậu Văn hóa - Hữu nghị Quốc tế 2025” và “Siêu mẫu nhí Quốc tế 2025” tại Nhật Bản. Bước sang chặng đường mới, Xuân Quê Hương 2025 tại Nhật Bản đã sẵn sàng với sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Chuỗi sự kiện Xuân Quê Hương không chỉ là Tết cổ truyền dân tộc, mà còn là cơ hội để kết nối cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Chương trình năm nay không chỉ là một dự án đơn thuần mà còn đề cao sứ mệnh "Kết nối tình hữu nghị giữa các quốc gia, thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc, giao lưu thương mại và đồng hành cùng nhau trong việc phát triển kinh tế".

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ: “Tôi đánh giá cao các hoạt động do Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka vừa qua đã tổ chức với quy mô lớn rất bài bản, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tham gia vào Lễ hội Xuân Quê hương 2025 cũng chính là chủ thể sáng tạo và đối tượng được thụ hưởng các giá trị về mặt tinh thần, mỗi cá nhân sẽ là một sứ giả văn hóa, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tôi tin tưởng rằng chương trình Xuân Quê hương 2025 sẽ tiếp tục thu hút được đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản và bạn bè quốc tế tham gia. Đây sẽ là một chuỗi các hoạt động quảng bá về nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu và thân thiện". 

nhieu hoat dong dien ra trong chuoi su kien xuan que huong 2025 tai nhat ban hinh 2

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài.

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, Phó Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 600 nghìn người, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai toàn cầu. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka có hơn 55.000 nghìn người. Sau nhiều năm tổ chức chương trình “Miss Việt Nam Kyushu”, “Hoa hậu Hữu nghị Việt – Nhật” một cuộc thi quy mô lớn nhất tại Nhật Bản với hàng trăm thí sinh đăng kí tham dự.

Tiếp nối thành công cuộc thi “Hoa hậu Hữu nghị Việt - Nhật” năm 2022, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản và các nước trên thế giới.

Đây là hoạt động thiết thực, thực hiện cuộc vận động và tôn vinh hình ảnh về “Phụ nữ Việt Nam sống đẹp – Sống có ích”, cuộc vận động “Phụ nữ Việt Nam vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng” do Hội người Việt Nam tại Fukuoka phát động; thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động thiết thực kỷ niệm 5 năm hình thành, phát triển của Hội AVF và nhằm gắn kết sự đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.

nhieu hoat dong dien ra trong chuoi su kien xuan que huong 2025 tai nhat ban hinh 3

Quang cảnh sự kiện.

Cuộc thi cũng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về “Đức – Trí – Thể - Mỹ” của các thế hệ trong xã hội hiện nay; đồng thời cổ vũ, động viên phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê hương đất nước, biết chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa - Hữu nghị Quốc tế 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mà còn nhấn mạnh vào sự hiểu biết, kết nối văn hóa và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Cuộc thi có các tiêu chí như: Quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam; Thúc đẩy hữu nghị hợp tác quốc tế; Phát triển các dự án xã hội và hoạt động cộng đồng; Xây dựng, tôn vinh hình ảnh phụ nữ hiện đại với sự kết hợp giữa vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái; Kết nối, hợp tác, phát triển, đại đoàn kết mạng lưới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. 

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: