Nhiều món quà ý nghĩa đến với cựu chiến binh, đối tượng chính sách ở Nghệ An

(NB&CL) Trong hành trình đền ơn đáp nghĩa của chương trình “Người không hát tình ca”, báo Nhà báo và Công luận, Công ty truyền thông Thiên Sơn đã trao 25 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, người có công ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại (19/5/1959 - 19/5/2019), nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình nghệ thuật “Người không hát tình ca” do báo Nhà báo và Công luận, Cty truyền thông Thiên Sơn tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh TP. Vinh, Ban Tổ chức chương trình đã trao 25 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Các cựu chiến binh tham dự chương trình trao sổ tiết kiệm

Các cựu chiến binh tham dự chương trình trao sổ tiết kiệm

Là một trong số nhiều gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Đức (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), anh Lê Minh Lương rất vui mừng vì được nhận sổ tiết kiệm của báo Nhà báo và Công luận cùng các nhà hảo tâm trao tặng. Cha anh là cựu chiến binh thường xuyên đau ốm, người em của anh bị nhiễm chất độc màu da cam nên cuộc sống của gia đình gặp muôn vàn khó khăn. “Cả năm chúng tôi chỉ làm nông, gia đình lại đông con. Món quà dù không lớn nhưng cũng đủ cho nhà tôi mua con bò, con dê để phát triển kinh tế và cho các con đi học” – anh Lương chia sẻ.

Ông Lê Trần Nguyên Huy - TBT báo Nhà báo & Công luận trao sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh tại phường Hòa Hiếu.

Ông Lê Trần Nguyên Huy - TBT báo Nhà báo & Công luận trao sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh tại phường Hòa Hiếu.

Năm nay đã gần 70 tuổi, từng chiến đấu nhiều năm ở chiến trường Quảng Trị, ông Nguyễn Hoàng Long (ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) rất phấn khởi khi biết tin báo Nhà báo & Công luận tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn như ông. “Ngày hôm nay tôi rất vui, đến đây tôi được gặp lại các đồng đội cũ và được sự động viện của báo, chúng tôi rất cảm kích” – ông Long nói.

Đại diện Cty Truyền thông Thiên Sơn trao sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh tại phường Hòa Hiếu

Đại diện Cty Truyền thông Thiên Sơn trao sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh tại phường Hòa Hiếu

Chia sẻ tại lễ trao sổ tiết kiệm, ông Hoàng Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đức đánh giá, chương trình “Người không hát tình ca” là một chương trình có tính nhân văn sâu sắc, với những việc làm thiết thực, Ban Tổ chức đã giúp các địa phương như xã Nghĩa Đức quan tâm nhiều hơn nữa đến các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp bà con vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống và góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Ban Tổ chức và nhà hảo tâm trao quà cho các cựu chiến binh, đối tượng chính sách tại xã Nghĩa Đức

Ban Tổ chức và nhà hảo tâm trao quà cho các cựu chiến binh, đối tượng chính sách tại xã Nghĩa Đức

Chương trình nghệ thuật “Người không hát tình ca” là hoạt động “uống nước nhớ nguồn”  được tổ chức thường niên để tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sỹ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam, cựu chiến binh… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng tượng đài “Mãi mãi tuổi 20” của các liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thuỳ Trâm, Võ Thị Sáu tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm nay, thông qua chương trình này, ban tổ chức sẽ trao 150 sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sỹ và các đối tượng chính sách.

Chương trình nghệ thuật “Người không hát tình ca” sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/5/2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam.

Nguyễn Mạnh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: