Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Lebanon kêu gọi ngừng bắn, thực thi nghị quyết 1701

(CLO) Hôm thứ Tư (9/10), quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại Lebanon đã kêu gọi các bên ngừng bắn và thúc giục một cách thức thực thi nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từng bị cả Hezbollah và Israel vi phạm trong nhiều năm qua.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được giao nhiệm vụ theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, được thông qua năm 2006, nhằm giúp quân đội Lebanon giữ cho khu vực biên giới phía nam với Israel không có vũ khí hoặc quân nhân vũ trang nào khác ngoài quân nhân của nhà nước Lebanon.

Tất cả các bên đều bị cấm vượt qua Đường Xanh - một đường ranh giới do Liên hợp quốc lập bản đồ phân chia Lebanon với Israel và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

"Chúng ta cần một lộ trình thực tế để cả hai bên thực hiện nghị quyết 1701. Và lộ trình này phải bao gồm các cơ chế thực hiện và thực thi rõ ràng", điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert cho biết. "Chính việc thiếu hoặc không thực hiện nghị quyết 1701 trong 18 năm qua đã dẫn đến thực tế khắc nghiệt ngày nay".

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vẫn ở lại miền nam Lebanon, mặc dù Israel yêu cầu họ di chuyển khi quân đội của họ vượt biên giới để nhắm vào các chiến binh Hezbollah. Hezbollah cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã đẩy lùi lực lượng Israel đang tiến lên.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho biết hôm thứ Tư rằng Israel tin vào ngôn ngữ của nghị quyết 1701, nhưng "chúng ta nên suy nghĩ về cách thực thi nó".

"Chúng tôi không muốn ở lại Lebanon, và tôi nghĩ quân đội Lebanon và UNIFIL là những lực lượng duy nhất có thể làm được điều đó, nhưng họ cần phải có sức mạnh, quyền hạn và khả năng để đảm bảo Hezbollah không quay trở lại những nơi cũ", Danon nói.

Tháng trước, Pháp và Mỹ đã đề xuất lệnh ngừng bắn trong 21 ngày. Nhưng các cuộc đàm phán đó nhanh chóng bị đình trệ khi Israel ném bom dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, giết chết lãnh đạo lâu năm của Hezbollah là Hassan Nasrallah.

"Tôi nghĩ lời kêu gọi chung về lệnh ngừng bắn 21 ngày, do Mỹ đưa ra hoặc do Mỹ và Pháp dẫn đầu, vẫn còn trên bàn và rất phù hợp, vì vậy chúng ta không nên bác bỏ nó", bà Hennis-Plasschaert cho biết.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: