Nhiều nước lên án việc Israel lợi dụng tình hình để chiếm thêm đất ở Syria

(CLO) Các quốc gia Qatar, Ả Rập Xê Út và Iraq đã mạnh mẽ chỉ trích việc Israel tận dụng tình hình bất ổn ở Syria để "chiếm đất" gần Cao nguyên Golan.

Bộ Ngoại giao Qatar gọi hành động của Israel là "một bước phát triển nguy hiểm và tấn công trắng trợn vào chủ quyền và sự thống nhất của Syria", đồng thời vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

nhieu nuoc len an viec israel loi dung tinh hinh de chiem them dat o syria hinh 1

Binh sĩ Israel lái xe quân sự tập trung gần đường ranh giới ngừng bắn giữa Syria và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Ảnh: Ammar Awad/Reuters

Qatar cảnh báo rằng chính sách áp đặt của Israel sẽ làm gia tăng bạo lực và căng thẳng trong khu vực.

Ả Rập Xê Út nhấn mạnh rằng đây là hành vi "vi phạm luật pháp quốc tế liên tục" và làm tổn hại đến cơ hội khôi phục an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao nước này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án chiến dịch của Israel và tái khẳng định Cao nguyên Golan là lãnh thổ Ả Rập bị chiếm đóng.

Iraq cũng chỉ trích Israel, gọi đây là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để ngăn chặn các hành động này.

Vào Chủ nhật, quân đội Israel đã nhanh chóng tiến vào và chiếm khu vực đệm giữa Cao nguyên Golan bị chiếm đóng và phần lãnh thổ do Syria kiểm soát, vốn được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn năm 1974. Israel cũng cảnh báo người dân tại năm ngôi làng gần khu vực chiến lược này không rời khỏi nhà.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Cao nguyên Golan sẽ "thuộc về Israel mãi mãi" và cảm ơn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã công nhận chủ quyền của Israel tại đây trong nhiệm kỳ đầu. Hành động chiếm đất này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, vốn cấm việc chiếm đoạt lãnh thổ bằng vũ lực.

Kể từ khi ông al-Assad bị lật đổ, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Syria. Hơn 100 cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các cơ sở quân sự tại Damascus, Homs, Qamishli, Latakia và các khu vực khác, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR).

Israel tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của chế độ cũ và đối phó với các mối đe dọa an ninh từ biên giới Syria-Israel. Tuy nhiên, Liên hợp quốc đã chỉ trích các động thái của Israel, cho rằng chúng vi phạm thỏa thuận năm 1974 và gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh rằng các hành động của Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các bên liên quan rút quân khỏi khu vực để tránh leo thang xung đột.

Các quốc gia Ả Rập và cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi hành động nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria, đồng thời ngăn chặn các động thái gây bất ổn trong khu vực.

Cao Phong (theo Reuters, aljazeera)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: