Nhiều phần việc quan trọng cho Tuần du lịch Ninh Bình 2024 đã hoàn thiện

(CLO) Xác định lượng khách đến tham gia Tuần Du lịch Ninh Bình 2024, đặc biệt trong Lễ khai mạc sẽ rất đông, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo sự kiện diễn ra ấn tượng, thành công.

Chiều 29/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2024 Trần Song Tùng đã chủ trì hội nghị Ban Tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình.

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 có chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ 1/6-8/6/2024 với quy mô cấp tỉnh.

nhieu phan viec quan trong cho tuan du lich ninh binh 2024 da hoan thien hinh 1

Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" dự kiến được tổ chức trong 8 ngày (từ 1-8/6). Ảnh: TL.

Tuần Du lịch năm nay sẽ có nhiều nét mới lạ, độc đáo như nghi lễ nông nghiệp rước mừng lúa mới với 63 thuyền chở nông sản, trải nghiệm đi thuyền trên sông,… Đặc biệt lễ khai mạc sẽ diễn ra tại bến xe Đồng Gừng, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng nhấn mạnh, Tuần Du lịch Ninh Bình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Cố đô, kích cầu du lịch mùa thấp điểm, đồng thời định vị thương hiệu du lịch Ninh Bình trên bản đồ trong nước và quốc tế. Vì vậy, việc triển khai tổ chức sự kiện vừa phải tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người vùng đất Cố đô vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu, nhân dân và du khách khi đến tham dự.

Đến thời điểm này nhiều phần việc quan trọng đã được các đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả, trách nhiệm. Sở Du lịch đã phối hợp xây dựng kịch bản và chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình trải nghiệm gắn với các nghi lễ nông nghiệp; công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi;

Xây dựng phương án đón tiếp đại biểu chu đáo; triển khai lắp đặt sân khấu, khán đài cho Lễ khai mạc; hoàn thành phương án lắp đặt màn hình Led tại sân bến thuyền Tam Cốc phục vụ nhân dân và du khách theo dõi chương trình. Các lực lượng chức năng đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ,…

nhieu phan viec quan trong cho tuan du lich ninh binh 2024 da hoan thien hinh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2024 Trần Song Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo NB

Xác định lượng khách đến tham gia Tuần Du lịch, đặc biệt trong Lễ khai mạc sẽ rất đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2024 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo sự kiện diễn ra ấn tượng, thành công.

Trong đó, lực lượng Công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp tiếp tục rà soát các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tránh thiệt hại tài sản cho du khách nhất là tại các bãi đỗ xe.

UBND huyện Hoa Lư tiếp tục chỉ đạo các xã đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc văn hóa, văn minh du lịch, không để xảy ra tình trạng chèo kéo du khách.

Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế, Điện lực Ninh Bình, cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Lễ khai mạc được diễn ra an toàn, thành công. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội trước, trong và sau sự kiện, đồng thời thông báo rộng rãi cho nhân dân và du khách về các phương án phân luồng để đảm bảo giao thông,…

Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2024 cũng thống nhất thời gian tổ chức chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 31/5/2024.

Tuần Du lịch Ninh Bình là sản phẩm du lịch thường niên, đặc sắc của tỉnh Ninh Bình, đồng thời là một trong các hoạt động hưởng ứng nhân dịp Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Tuần Du lịch nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình là điểm đến đặc sắc, an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn; kích cầu, thu hút khách du lịch đến Ninh Bình vào mùa thấp điểm.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: