Nhóm BRICS nói sẵn sàng mở rộng và kêu gọi thế giới 'đa cực'

(CLO) Các Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm 5 quốc gia BRICS kêu gọi "tái cân bằng" trật tự thế giới trong các cuộc hội đàm vào hôm thứ Năm (1/6) tại Nam Phi.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết: "Cuộc họp mặt của chúng ta phải gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng thế giới là đa cực, thế giới đang tái cân bằng và những cách thức cũ không thể giải quyết các tình huống mới".

nhom brics noi san sang mo rong va keu goi the gioi da cuc hinh 1

Các Bộ trưởng Ngoại giao của 5 nước thành viên BRICS. Ảnh: DW

"Chúng tôi là một biểu tượng của sự thay đổi", ông Jaishankar nói và nói thêm rằng sự tập trung sức mạnh kinh tế "khiến rất nhiều quốc gia đang chịu sự chi phối của một nhóm nhỏ quốc gia".

Nhóm BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Các cuộc thảo luận trong tuần này tập trung vào khả năng sử dụng các loại tiền tệ thay thế cho đồng đô la Mỹ cho thương mại quốc tế và củng cố Ngân hàng Phát triển Mới của nhóm.

Các thành viên của khối cũng thảo luận về những cải cách cần thiết trrong việc đưa ra quyết định toàn cầu, với việc Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor nói rằng châu Phi hiện đang thiếu đại diện thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết "hơn một chục" quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập nhóm BRICS. Khả năng mở rộng có thể bao gồm các quốc gia sản xuất dầu mỏ như Ả Rập Xê Út, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ông Lavrov cho biết vấn đề mở rộng đã được thảo luận với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan, người cũng đang ở Cape Town.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhouxu nói rằng Bắc Kinh hy vọng nhóm sẽ tiếp nhận các thành viên mới. “Chúng tôi mong đợi nhiều quốc gia hơn sẽ tham gia vào đại gia đình của chúng tôi", ông Ma nói.

Các cuộc đàm phán diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8 sẽ được tổ chức tại Johannesberg và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được mời tới dự.

Nam Phi là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan này đã phát lệnh truy nã ông Putin. Do đó, Nam Phi sẽ bị yêu cầu bắt giữ Tổng thống Nga theo các điều khoản của hiệp ước thành lập ICC.

Ông Putin đã không xác nhận sự tham gia của ông trong hội nghị thượng đỉnh này, với Điện Kremlin chỉ nói rằng Nga sẽ tham gia "ở mức độ thích hợp".

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: