Theo hồ sơ vụ án và kết quả điều tra, vào khoảng 18 giờ ngày 19/5/2025, tại khu vực trước nhà số 10 đường Lương Nhữ Hộc, phường An Tây (nay là phường An Cựu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế phát hiện, bắt quả tang Hồ Viết Ben và Nguyễn Văn Phong đang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Từ lời khai của Ben và Phong, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Trần Anh Thắng tại tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ (nay là phường Kim Trà) và thu giữ nhiều túi nilon chứa tinh thể rắn màu trắng, tổng khối lượng 2.413,02 gam Ketamine. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Hồ Viết Ben tại thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh (nay là xã Đan Điền), lực lượng chức năng thu giữ thêm 9,49 gam Ketamine.
Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Hồ Viết Ben quen một đối tượng tên “Thầy” (chưa rõ lai lịch) và được thuê vận chuyển hàng cấm với tiền công cao. Ben sau đó giới thiệu Trần Anh Thắng cho đối tượng này.
Tháng 4/2025, Trần Anh Thắng vào khu vực Quảng Nam nhận một thùng hàng, dù không kiểm tra nhưng biết là hàng cấm vẫn đồng ý vận chuyển ra Hà Nội với tiền công 18 triệu đồng. Khi không liên lạc được với người thuê, Thắng mở thùng hàng phát hiện bên trong là ma túy dạng khay. Sau đó, Thắng bàn bạc với Ben đưa số ma túy này về Huế cất giấu và tìm cách tiêu thụ để kiếm lời.
Từ giữa tháng 5/2025, Thắng và Ben đã hai lần bán ma túy, mỗi lần khoảng một lạng, với giá 37 triệu đồng/lần. Đến ngày 19/5/2025, Ben tiếp tục thỏa thuận bán 1 lạng ma túy cho một người liên hệ qua mạng xã hội Facebook và nhờ Nguyễn Văn Phong cùng đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Trần Anh Thắng giữ vai trò chính, trực tiếp cất giấu và tổ chức tiêu thụ ma túy; Hồ Viết Ben và Nguyễn Văn Phong là đồng phạm thực hành. Đáng chú ý, tại thời điểm bị bắt, bị cáo Hồ Viết Ben chưa đủ 18 tuổi.
Tổng khối lượng ma túy Trần Anh Thắng và Hồ Viết Ben phải chịu trách nhiệm hình sự là 2.525,07 gam Ketamine; riêng Nguyễn Văn Phong phải chịu trách nhiệm đối với 102,56 gam Ketamine bị thu giữ khi bắt quả tang.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, Trần Anh Thắng là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, còn các bị cáo khác tham gia với vai trò đồng phạm.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Thắng mức án chung thân, Hồ Viết Ben 15 năm tù và Nguyễn Văn Phong 9 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.