Nhóm phiến quân sát hại 37 người tại trường học ở Uganda

(CLO) Các chiến binh nổi dậy đã giết chết 37 người và bắt cóc 6 người khác trong một cuộc tấn công vào một trường học ở phía tây Uganda, theo quân đội nước này cho biết vào hôm thứ Bảy (17/6).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Uganda, Felix Kulayigye, cho biết trong một tuyên bố rằng: "Các lực lượng của chúng tôi đang truy đuổi kẻ thù để giải cứu những người bị bắt cóc và tiêu diệt nhóm này".

nhom phien quan sat hai 37 nguoi tai truong hoc o uganda hinh 1

Ngôi trường được cảnh sát và quân đội Uganda bảo vệ sau vụ tấn công đẫm máu. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công, thuộc nhóm nổi dậy Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), chạy trốn về phía Công viên Quốc gia Virunga ở Congo. Họ công bố 39 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công tại trường trung học Lhubirira ở Mpondwe.

Cả cảnh sát và quân đội đều không cho biết có bao nhiêu người thiệt mạng là học sinh. Tuy nhiên, họ cho biết những kẻ tấn công gồm khoảng 5 người, đã đốt một ký túc xá và cướp bóc thực phẩm.

Thiếu tướng Dick Olum, chỉ huy quân đội phía tây Uganda, cho biết rằng những kẻ tấn công đã lên kế hoạch trước, khi bố trí một kẻ không rõ danh tính đến trường học để kiểm tra địa hình trước vụ tấn công.

"Đó là cách những kẻ tấn công đến và khóa cửa các cậu bé. Các cậu bé thực sự đã cố gắng chống trả, nhưng bị chế ngự… Trong ký túc xá nữ, họ thấy cửa mở nên đã xông vào và sát hại các em”, Olum nói với các phóng viên.

Phiến quân ADF đã phát động cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Yoweri Museveni vào những năm 1990 từ một căn cứ ban đầu ở Dãy núi Rwenzori. Nhóm này đã bị quân đội Uganda đánh bại phần lớn.

Tuy nhiên, tàn quân của nhóm này chạy trốn qua biên giới vào những khu rừng rậm rộng lớn ở phía đông Congo, từ đó thường xuyên gây ra các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự và quân sự ở cả Congo và Uganda.

Vào tháng 4 vừa rồi , ADF đã tấn công một ngôi làng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, giết chết ít nhất 20 người.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: