Nhóm Quad phản đối các nỗ lực 'thay đổi hiện trạng bằng vũ lực'

(CLO) Hôm thứ Ba (24/5), các nhà lãnh đạo 4 quốc gia Nhóm Quad, gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, đã tuyên bố phản đối mọi nỗ lực nhằm “thay đổi hiện trạng bằng vũ lực” ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm tại Tokyo, Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đã đề cập đến việc quân sự hóa “các đối tượng địa lý còn tranh chấp” và việc sử dụng tàu tuần duyên và lực lượng dân quân biển “để ngăn cản hoạt động khai thác của các nước khác”. Tuyên bố không nêu tên Trung Quốc hay Nga.

nhom quad phan doi cac no luc thay doi hien trang bang vu luc hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Anthony Albanese tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad vào ngày 24/5. Ảnh: Kyodo

nhom quad phan doi cac no luc thay doi hien trang bang vu luc hinh 2

Tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Reuters

nhom quad phan doi cac no luc thay doi hien trang bang vu luc hinh 3

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Reuters

Cùng với ông Biden, người đang có chuyến công du châu Á đầu tiên với tư cách là Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã bay đến Nhật Bản để tham dự cuộc họp chỉ kéo dài một ngày này.

Trong bình luận với các phóng viên vào chiều thứ Ba, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết 4 quốc gia “cam kết rằng việc đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực sẽ không bao giờ được phép ở bất kỳ khu vực nào, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Khi được hỏi về các cuộc thảo luận có liên quan đến Trung Quốc hay không, ông Kishida nhấn mạnh rằng Nhóm Quad là một diễn đàn để thảo luận và thúc đẩy “hợp tác thực tế” trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản lưu ý rằng bốn nước bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về việc “Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông”.

Trong số các chủ đề được thảo luận có Hiệp định Đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về Nhận thức Miền Hàng hải (IPMDA), một sáng kiến hàng hải lớn do Hoa Kỳ lãnh đạo, hứa hẹn sẽ “củng cố khả năng của các đối tác ở các đảo Thái Bình Dương, Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương trong việc theo dõi các vùng biển trên bờ của họ”, theo một tuyên bố của Nhà Trắng.

Một mục khác trong chương trình nghị sự là an ninh y tế toàn cầu. Mỹ cam kết sẽ cung cấp thêm mũi tiêm nhắc lại Covid-19 và liều vắc xin trẻ em cho các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có nhu cầu lớn nhất, trong khi Ấn Độ cho biết họ sẽ mở rộng năng lực sản xuất vắc xin.

Về biến đổi khí hậu, Quad có kế hoạch thành lập 2 nhóm công tác cấp bộ nhằm phát triển các hành lang chuyển đổi "xanh" giữa các nước thành viên và làm sạch chuỗi cung ứng, bao gồm giảm thiểu phát thải khí mê-tan và triển khai hydro sạch. Bốn nước cũng cam kết hợp tác nhiều hơn về các công nghệ quan trọng và mới nổi, không gian, an ninh mạng và cơ sở hạ tầng.

Các tuyên bố sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo cũng chỉ ra rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổi bật trong các cuộc hội đàm của họ. Tân Thủ tướng Úc Antony Albanese cho biết "quan điểm mạnh mẽ" đã được bày tỏ về Nga.

Tuy nhiên, Ấn Độ từ trước tới nay không ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga do Mỹ dẫn đầu. Vào tháng 4 vừa rồi, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ tư cho Ấn Độ, với khối lượng dự kiến sẽ tăng nhiều hơn nữa trong những tháng tới.

Hoàng Anh (theo SCMP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: