Nhu cầu oxy tăng vọt khi Nhật Bản thay đổi cách điều trị bệnh nhân COVID-19
(CLO) Khi Nhật Bản quyết định hạn chế việc nhập viện đối với những bệnh nhân COVID-19, các nhà sản xuất thiết bị y tế tại quốc gia này đã tăng cường sản lượng máy tạo oxy và các sản phẩm chăm sóc tại nhà khác để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Vào tháng 4, Konica Minolta cho biết họ đã đảm bảo khả năng sản xuất máy đo oxy xung huyết tăng gấp 20 lần. Ảnh: Konica Minolta
Bài liên quan
Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gần đảo Senkaku
Các bệnh viện của Nhật Bản hạn chế nhận bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ
Nhật Bản đưa thêm 4 khu vực vào tình trạng khẩn cấp COVID-19
Chính phủ Nhật Bản đã thông báo hôm thứ Năm (5/8) rằng họ có kế hoạch hạn chế nhập viện đối với các bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh số giường bệnh gần hết và các cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải.
Daikin Industries có kế hoạch tăng gấp đôi sản xuất máy cô đặc, sản xuất oxy y tế trong năm nay, ở mức tối đa để đáp ứng nhu cầu.
Công ty con của tập đoàn Teijin là Teijin Pharma, nhà cung cấp thiết bị tạo ôxy hàng đầu Nhật Bản, đã tăng lượng xuất xưởng trung bình hàng tháng lên 10% so với tháng 12 năm 2019. Vào tháng 4, Fukuda Denshi đã tăng cường sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh Chiba gần Tokyo, nâng sản lượng lên 50% trên mức trước đại dịch.
Máy đo nồng độ ôxy - một chỉ số quan trọng đối với những người có COVID-19 cũng đang có nhu cầu cao.
Nihon Seimitsu Sokki, nhà sản xuất máy đo xung nhịp oxy hàng đầu Nhật Bản và là nhà sản xuất thiết bị gốc cho các công ty như Terumo, đã tăng công suất lên 50% kể từ tháng 12 năm ngoái.
Vào tháng 4, Konica Minolta cho biết họ đã đảm bảo tăng công suất lên gấp 20 lần, mở rộng sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Aichi theo từng giai đoạn.
Nhưng sự thiếu hụt chip toàn cầu đã khiến nhiều công ty trong số này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn linh kiện. Việc sản xuất máy tạo oxy của Fukuda Denshi đã bị ảnh hưởng.
Hiện Nhật Bản đang đối mặt làn sóng lây nhiễm mới khi số ca nhiễm tăng vọt tại Toyko và các khu vực khác khiến chính phủ buộc phải kéo dài tình trạng khẩn cấp trên nhiều vùng.
Theo Worldometers, Nhật Bản đã ghi nhận 985.690 ca nhiễm và 15.240 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại nước này hiện báo cáo khoảng hơn 10.000 ca và đa số được xác định là các trường hợp dương tính với biến thể Delta dễ lây lan.