Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gần đảo Senkaku

Thứ tư, 04/08/2021 17:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quan chức quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản đã xác nhận kế hoạch bố trí thêm 500 đến 600 đơn vị tên lửa phòng không tới một trong những hòn đảo ở cực tây của nước này trên Thái Bình Dương, nhằm tăng cường khả năng chống lại các chiến thuật trong khu vực. 

Hệ thống xe tăng đối không của Nhật Bản. Ảnh: AP

Hệ thống xe tăng đối không của Nhật Bản. Ảnh: AP

Bài liên quan

Ông Nobuo Kishi nói với các phóng viên hôm thứ Ba (3/8) rằng chính phủ Nhật Bản đang hy vọng triển khai các đơn vị tên lửa phòng không và chống hạm đến Ishigaki, thuộc tỉnh Okinawa và nằm về phía cuối của chuỗi đảo Nansei, cách Đài Loan chỉ 185 dặm (298 km) và gần quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Trung Quốc.

Ông Kishi cho biết lịch trình triển khai vẫn chưa được thống nhất, nhưng Bộ Quốc phòng được cho là đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch vào cuối năm 2022. Ông cũng cho biết chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu triển khai thêm các đơn vị tới đảo Yonaguni trong kế hoạch ngân sách quốc phòng 2023.

Vào tháng 4, ông Kishi đã đến thăm quân đội Nhật Bản trên đảo Yonaguni.

Nếu kế hoạch được thực hiện, đảo Ishigaki sẽ là một trong 4 đảo được củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa ở Okinawa, nơi phần lớn quân đội Mỹ đóng quân.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, kế hoạch này có thể nhằm đáp trả các hành động mở rộng của hải quân Trung Quốc, khi lực lượng này đã di chuyển giữa eo biển Miyako trong những tháng gần đây và tiến hành các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương.

Một đơn vị mới sẽ vận hành "hệ thống tên lửa đất đối hạm và đất đối không", trong khi một đơn vị khác "sẽ xử lý giai đoạn ứng phó ban đầu trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn hoặc một cuộc tấn công vũ trang", tờ báo cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang phát triển khả năng chống tiếp cận xung quanh các đảo này để ngăn các lực lượng Mỹ can thiệp vào một cuộc xung đột khu vực trong tương lai, rất có thể là với Đài Loan.

Vào ngày 13/7, sách trắng quốc phòng thường niên của Nhật Bản đã nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về các hoạt động bảo vệ bờ biển của Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư. Tài liệu này cũng lần đầu tiên trong lịch sử đề cập đến vấn đề an ninh của Đài Loan.

Trong những tuần gần đây, Tokyo đã gửi các tín hiệu chính thức và không chính thức cho thấy an ninh của Đài Loan có thể bị xâm phạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối những gì họ cho là can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h