Những chiếc điện thoại 'cục gạch' của Nokia hiện tại
(CLO) Nokia 105, Nokia 110, Nokia 150,... là một số chiếc điện thoại nút bấm khiến người dùng nhớ lại quá khứ huy hoàng của cựu 'vua điện thoại'.
Nokia 105 (410 nghìn đồng): Nokia 105 nổi bật với thân vỏ làm từ nhựa polycarbonate mang đến độ bền cao, chống chịu va đập giúp người dùng thoải mái "quăng quật" mọi lúc mọi nơi. Nó cũng có màn hình TFT LCD 1.77 inch. Đây là chiếc điện thoại với các chức năng cơ bản nhất mà người dùng có thể tìm thấy hiện nay. Nó cũng có đèn pin, đài FM và hỗ trợ tai nghe 3.5mm. Nokia 105 chỉ có một SIM đi kèm pin tháo rời 800mAh đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi trong 2-3 ngày hoặc thời gian chờ cả tuần.
Nokia 110 (520 nghìn đồng): Về cơ bản, Nokia 110 cũng gần giống như Nokia 105 với các tính năng nghe gọi, nhắn tin hay có đài FM, đèn pin. Thứ khiến Nokia 110 đắt hơn là nó có nhiều tính năng hơn như có 2 SIM, hỗ trợ thẻ nhớ để nghe nhạc MP3 và có một số game huyền thoại như rắn săn mồi, bounce.
Nokia 150 (700 nghìn đồng): Nokia 150 tiếp tục là sự nâng cấp so với Nokia 110. Nó có màn hình TFT LCD 2.4 inch hỗ trợ 65.536 màu. Người dùng có thể nghe gọi, nhắn tin, nghe đài FM, nghe nhạc MP3 với thẻ nhớ hỗ trợ tối đa 32GB. Đặc biệt, nó có camera QVGA (320 x 240 pixels) có thể chụp hình.
Nokia 105 4G (750 nghìn đồng): Với lộ trình cắt sóng 2G và có thể là 3G trong tương lai, điện thoại với khả năng kết nối 4G sẽ là điều cần thiết ngay cả khi bạn dùng điện thoại cục gạch. Nokia 105 4G với thiết kế mới hiện đại với 4G sẽ mang lại nhiều tính năng nghe gọi đơn giản với kết nối nhanh và ổn định nhất. Các tính năng của nó về cơ bản giống với Nokia 105. Nokia 105 4G cũng có pin trâu hơn lên đến 1020 mAh và có camera trước VGA (480 x 640 pixels).
Nokia 110 4G (850 nghìn đồng): Nokia 110 4G sở hữu thiết kế hiện đại với màn hình 1.8 inch hỗ trợ 65.536 màu. Ở bên trong là bộ nhớ có thể lưu đến hơn 2.000 số điện thoại mà không cần thẻ nhớ. Các tính năng nghe gọi, giải trí với đài FM, nghe nhạc qua thẻ nhớ tối đa 32GB và camera sau. Nokia 110 4G được trang bị bàn phím T9 cổ điển có độ nảy cao với cảm giác bấm cực kỳ sướng.
Nokia 215 4G (900 nghìn đồng): Đây là chiếc điện thoại 'cục gạch' cao cấp nhất của Nokia mà người dùng có thể tìm được hiện tay. Ở bên ngoài, nó khá giống với những chiếc Nokia 'cục gạch' khác nhưng nó sở hữu khả năng truy cập mạng tốt hơn với cả ứng dụng duyệt web, facebook cài sẵn giúp bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.