Những chiếc thuyền ma chở đầy thi thể trôi dạt trên Đại Tây Dương

(CLO) Vào một buổi sáng thứ Hai của tháng 9, một nhóm ngư dân tình cờ phát hiện chiếc xuồng gỗ chở đầy xác người di cư đang trôi dạt cách thủ đô Dakar của Senegal khoảng 70 km.

Những thi thể này được cho là của những người di cư đã thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm kéo dài 2.000 km từ Senegal đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi họ hy vọng sẽ có một cuộc sống mới.

Theo thông tin từ ngư dân, ngày càng có nhiều người mạo hiểm đặt chân lên những chiếc thuyền gỗ ọp ẹp, để rồi một số trong chúng bị lật úp và trôi dạt trên Đại Tây Dương mà không thể đến đích. Dù biết rõ các nguy cơ, kể cả bỏ mạng do đói, mất nước và chết đuối, hàng nghìn người di cư từ Senegal vẫn tiếp tục thực hiện hành trình này mỗi năm mà không có dấu hiệu giảm.

nhung chiec thuyen ma cho day thi the troi dat tren dai tay duong hinh 1

Thuyền di cư đến cảng La Restinga, cực nam của Tây Ban Nha. Ảnh: A. Sampere

Trong khi lượng người di cư qua các tuyến đường khác ở Địa Trung Hải giảm, tuyến đường Tây Phi lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể. Số liệu từ Frontex cho thấy lượng người di cư qua tuyến đường này đã tăng 100% trong năm nay, trái ngược với xu hướng chung. Các chuyên gia và tổ chức cứu hộ bày tỏ lo ngại về số người chết ngày càng tăng dọc theo tuyến đường này.

Ousmane, một người di cư từng thực hiện chuyến hành trình đầy nguy hiểm, chia sẻ rằng anh đã phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc và đau khổ khi đi trên chiếc thuyền chật chội, xung quanh là những thi thể. "Phụ nữ khóc, đàn ông cũng vậy, vì chúng tôi không biết ai sẽ là người tiếp theo", Ousmane nói.

Dù anh đã sống sót, những hành khách khác lại không may mắn như vậy. Số liệu từ năm nay cho thấy hơn 800 người đã thiệt mạng trên hành trình này, tăng 76% so với năm trước.

Thậm chí, trong một số trường hợp, toàn bộ người trên một chiếc thuyền di cư đã bỏ mạng. Các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 30 thi thể trên một chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển Senegal vào tháng 9. Tình trạng phân hủy của các thi thể cho thấy chiếc thuyền đã trôi dạt nhiều ngày trước khi được phát hiện.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nghèo đói và thiếu cơ hội việc làm là những lý do chính khiến ngày càng nhiều người từ Senegal thực hiện hành trình nguy hiểm này. Douglas Yates, Phó Giáo sư Chính trị châu Phi tại Trường Sau đại học Mỹ ở Paris, giải thích: "Một người Senegal điển hình sống bằng cơm và ít cá, không có công ăn việc làm, và nghèo đói kéo dài đã khiến họ phải tìm kiếm cơ hội ở nơi khác".

Ngoài nghèo đói, chính trị và tình trạng bất ổn xã hội cũng góp phần vào xu hướng di cư. Một số người rời bỏ Senegal để trốn tránh các vấn đề chính trị và tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. 

Quần đảo Canary đã trở thành điểm đến phổ biến cho người di cư cũng như nạn buôn người. Đây là phần lãnh thổ của Tây Ban Nha, mở ra cánh cửa vào châu Âu, do đó nhiều người di cư từ Tây Phi chọn hành trình này mặc dù biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Chính phủ Senegal đã công bố kế hoạch 10 năm nhằm giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp và giảm số lượng tử vong của người di cư. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt. Số vụ vượt biên trái phép qua Quần đảo Canary đã tăng lên đáng kể, với hơn 40.000 người trong năm 2023, mức cao nhất trong ba thập kỷ qua.

Dù biết rõ những rủi ro, người di cư vẫn tiếp tục mạo hiểm tính mạng vì một cuộc sống tốt hơn. Moussa, một người di cư , cho biết anh sẽ tiếp tục thực hiện hành trình nguy hiểm vào năm sau. "Tôi muốn có việc làm và một cuộc sống ổn định. Đó là lý do tôi quyết định thực hiện chuyến đi này", anh chia sẻ.

Hoài Phương (theo NZHerald, Telegraph)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: