Ý đón nhóm người di cư sau khi bị Albania trả lại

(CLO) Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Ý đã đón các người di cư đang bị giữ trong các trung tâm tiếp nhận ở Albania và chuyển họ về Ý vào thứ Bảy, sau một phán quyết của tòa án ở Ý.

Phán quyết này của toà án đã gây khó khăn cho kế hoạch của chính quyền Ý về việc đưa người di cư bất hợp pháp được cứu vớt ngoài khơi đến các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU).

y don nhom nguoi di cu sau khi bi albania tra lai hinh 1

Những người di cư lên một tàu tuần duyên của Ý ở Shengjin, Albania

Chính phủ Ý đã cam kết vào thứ Sáu sẽ tiếp tục thực hiện dự án của Thủ tướng Giorgia Meloni về việc chuyển hướng người xin tị nạn ra nước ngoài, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo phán quyết pháp lý yêu cầu đưa người di cư trong các trung tâm tiếp nhận ở Albania trở lại Ý. Một cuộc họp nội các sẽ được tổ chức vào thứ Hai để quyết định phản ứng của Ý.

Những người di cư đã được chuyển đến Albania đầu tuần này bởi một tàu hải quân Ý. Ban đầu, nhóm này có 16 người, nhưng bốn người đã được đưa về Ý vì lý do sức khỏe hoặc vì họ là trẻ vị thành niên. Tòa án ở Rome cho biết 12 người còn lại trong cơ sở mới tại Gjader, Albania phải trở về Ý vì các quốc gia gốc của họ, Ai Cập và Bangladesh, không được coi là an toàn.

Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến cảng Bari, miền nam nước Ý, nơi những người di cư đã lên bờ và được đưa đến một trung tâm tiếp nhận.

Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piantedosi cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu rằng ông tin tưởng phán quyết của tòa án sẽ bị hủy bỏ, đồng thời khẳng định Chính phủ Ý sẽ đưa kháng cáo lên đến Tòa án Tối cao nếu cần.

Chỉ những người di cư đến từ danh sách 22 quốc gia mà Ý đã phân loại là an toàn mới có thể được gửi đến Albania. Ai Cập và Bangladesh nằm trong số các quốc gia này. Nhưng một phán quyết gần đây của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) khiến việc giữ họ tại Albania không còn khả thi, theo tòa án ở Rome cho biết, đồng thời khẳng định họ "có quyền được đưa đến Ý".

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Lebanon, Thủ tướng Meloni gọi quyết định này là "thiên vị" và cho rằng chính quyền của bà có quyền xác định những quốc gia nào an toàn và không an toàn, ám chỉ rằng bà sẽ đưa ra các quy định mới để giải quyết vấn đề.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: