Những địa điểm bí ẩn, kỳ lạ vô tình được tìm thấy nhờ Google Earth
(CLO) Đảo ma, Hồ nhuộm máu, Đảo nằm trong đảo,... là những địa điểm vô tình được tìm thấy nhờ Google Earth khiến con người kinh ngạc.
Đảo ma: Vào năm 2012, các nhóm nghiên cứu và thám hiểm đã phát hiện một địa điểm bí ẩn là hòn đảo có diện tích bằng Manhattan nằm ở phía tây bắc New Caledonia. Ngay sau đó, nó được gọi với cái tên Đảo Sandy. Trên Google Earth, nó hiện diện với hình đa giác màu đen lạ kỳ. Khi các nhà thám hiểm di chuyển đến đó vào tháng 11 năm 2012, họ tìm thấy một vùng nước lộ thiên thay vì nền đất rắn.
Hồ nhuộm máu ở Iraq: Bên ngoài thành phố Sadr tại Iraq, có một hồ nước màu đỏ như máu và khi nhìn từ Google Earth, nó dễ khiến chúng ta “ớn lạnh” nếu liên tưởng tới những điều kinh dị. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích nào đối với địa điểm bí ẩn này.
Đảo nằm trong đảo ở Philippine: Đây là một hình ảnh cực ấn tượng về một địa điểm bí ẩn, hiển thị trên Google Earth là hình ảnh một hòn đảo nằm trên một cái hồ lớn, nếu phóng đại lên nhiều lần chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh một hòn đảo nhỏ được bao bọc bởi một hòn đảo lớn. Khu vực này nằm hồ Taal trên đảo Luzon của Philippines.
Kim tự tháp bí ẩn dưới biển Thái Bình Dương: Hình ảnh này sẽ khiến nhiều người nghĩ ngay tới Kim Tự Tháp ở Ai Cập nhưng không, nó vẫn ở Ai Cập nhưng lại nằm ở vị trí bí ẩn khác nhau. Các đồi cát này có cấu trúc giống với kim tự tháp và đang được phỏng đoán là các quần thể kim tự tháp chưa được khai quật. Chúng được phát hiện trên Google Earth nhiều năm qua.
Ngôi sao 5 cánh khổng lồ tại Kazakhstan: Trên thảo nguyên của Kazakhstan có một ngôi sao 5 cánh khổng lồ với các cạnh rất đều nhau. Bên ngoài còn được bao bọc bởi một vòng tròn với đường kính khoảng 366m. Nhiều người đã liên tưởng tới các điều bí ẩn liên quan tới ma quỷ, các thế lực ngoài trái đất nhưng trên thực tế đó chỉ là một công viên hình ngôi sao.
Tam giác UFOs: Vào năm 2007, người ta đã phát hiện một hình tam giác kỳ lạ với ánh sáng chói phát ra tại tọa độ 30°30’38.44 vĩ Nam, 115°22’56.03 kinh Đông trên một cánh đồng ở nước Úc. Nhiều người dùng Google Earth cho rằng tam giác bí ẩn này chỉ là một sự kết hợp ngẫu nhiên của hệ thống ăng-ten điều khiển từ xa và các trang trại tại đây. Nhưng các chuyên gia về UFO lại tin rằng nó có liên quan tới UFO, người ngoài hành tinh và gọi nó là “tam giác UFOs”.
Nghĩa địa “chim sắt”: Có rất nhiều địa điểm quân sự bí mật được giấu kín, rất ít người biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng một số địa điểm đó vẫn bị Google Earth phát hiện. Một trong số đó là căn cứ không quân Davis Monthan Air Force Base tại Tucson, Ariz. Đây là nơi “nghỉ hưu” của 2,600 máy bay quân sự Mỹ.
Bề mặt sao hỏa trên trái đất: Nếu đã nhìn thấy bề mặt Sao Hỏa trên truyền hình thì có lẽ những hình ảnh đây sẽ khiến bạn liên tưởng ngay tới Sao Hỏa cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Tuy nhiên, đây là những hình ảnh tại Trái Đất và xuất hiện ở sa mạc Algerie.
Đảo “GPS”: Một trong những địa điểm bí ẩn và thú vị ở Hà Lan chính là hòn đảo định vị. Tên gọi đấy được hình thành vì hình dáng hòn đảo này giống kí hiệu GPS của Google Map. Trên thực tế, đây là một hồ nhỏ nằm trong hồ lớn – được gọi là hồ chứa IJsseloog. Với đường kính khoảng gần 1 km, IJsseloog là nơi chứa bùn và chất thải độc hại của các nhà máy, giữ cho hồ Ketelmeer luôn sạch sẽ.
Hình xoắn ốc trên sa mạc: Hình xoắn ốc khổng lồ nằm trên một sa mạc ở Ai Cập, gần bờ Biển Đỏ khiến nhiều người hoang mang và kinh ngạc này thật ra là một tác phẩm nghệ thuật mang tên Desert Breath (Hơi thở của sa mạc) được tạo ra vào năm 2007. Ba nghệ nhân Danae Stratou, Alexandra Stratou và Stella Constantinides đã tạo ra nó trên diện tích 100.000 mét vuông.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.