Những điều sĩ tử cần tránh để bảo vệ sức khỏe trong mùa thi

Thứ sáu, 07/08/2020 18:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thường với thời điểm nắng nóng nên dễ khiến cơ thể mệt mỏi. Vì vậy các sĩ tử nên tránh những việc như ăn uống không khoa học, lo lắng quá mức,… để đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi.

Bài liên quan
Báo Công luận

Dưới đây là những điều sĩ tử cần tránh để giữ gìn sức khỏe cho bản thân.

Báo Công luận

Ăn uống không khoa học

Để cơ thể khỏe mạnh, các sĩ tử cần tuyệt đối tránh kiểu ăn uống nhồi nhét: nhịn bữa trước và ăn bù thật no trong bữa sau. Đây là kiểu ăn uống không khoa học như vậy dễ làm cơ thể mệt mỏi, học tập kém hiệu quả. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng với đa dạng các loại thực phẩm sẽ giúp cơ thể luôn hưng phấn và tập trung hơn trong việc học tập. Ngoài những bữa chính, nếu phải thức khuya học bài, bạn nên bổ sung thêm một bữa ăn khuya. Với bữa khuya thì chỉ nên ăn những đồ ăn nhẹ như một bát cháo, súp hoặc uống một cốc sữa là đủ. 

Một điều quan trọng mà các sĩ tử cần phải chú ý là tránh lạm dụng các đồ uống có chất kích thích thần kinh như chè, cà phê,…vì những đồ uống này chỉ giúp bạn tỉnh táo nhất thời, và sau đó sẽ làm cơ thể mệt mỏi hơn. Các loại nước có gas, nước ngọt có pha chế bằng nguyên liệu, phụ gia tổng hợp… các sĩ tử cũng cần cần hạn chế vì chúng không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, đối với các loại đồ uống có cồn như rượu, bia thì các sĩ cần tuyệt đối tránh xa vì chúng sẽ làm giảm trí nhớ, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập. Thay vì sử dụng những loại nước trên, bạn nên uống các loại nước tốt cho sức khoẻ như nước lọc, nước khoáng, nước trái cây tươi, sữa đậu nành, sữa tươi.

Empty

Căng thẳng, lo lắng quá mức

Trước kì thi khoảng một đến hai ngày, các sĩ tử nên thư giãn, giải trí bằng việc nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè,…Ngày cuối cùng trước thi bạn có thể ôn lại một số vấn đề còn chưa chắc chắn và nên đi ngủ sớm, cố gắng ngủ sâu và ngon giấc và không nên thức khuya. Một giấc ngủ ngon và sâu sẽ giúp cho đầu óc bạn sảng khoái và minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ngoài ra, các sĩ tử không nên ra ngoài khi trời nắng nóng, nếu bắt buộc phải ra ngoài trời thì nên trang bị đầy đủ các phương tiện tránh nắng như mũ, ô, áo khoác.

Báo Công luận

Học dồn ép quá nhiều

Việc học dồn ép trước khi thi sẽ khiến các sĩ tử mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, bởi vì học tập là một quá trình thu nạp kiến thức đều đặn, thường xuyên từ những năm trước đó. Do đó, trước kỳ thi, các sĩ tử chỉ nên tập trung hệ thống hóa lại kiến thức, làm quen, tập dượt với những dạng bài, dạng đề thi có thể xảy ra. Nếu không có quá trình chuẩn bị đầy đủ từ trước mà phải học dồn ép thì không những không thể đạt kết quả cao mà còn gây mệt mỏi, căng thẳng cho sĩ tử. Trong nhiều trường hợp, học dồn ép còn là nguyên nhân của những chứng bệnh như đau đầu, mất ngủ, căng thẳng, khó tập trung, giảm trí nhớ, thậm chí dẫn đến trầm cảm...

                                                                  PV

Hoàng Huy

Tin khác

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe
Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

(CLO) Theo danh sách xử phạt Sở Y tế TP HCM vừa công bố, Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy cùng nhiều cơ sở thẩm mỹ khác đã bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo...

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

(CLO) Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP HCM vừa kiểm tra và xử lý một cơ sở mang tên LuxCell trên địa bàn quận 3, có dấu hiệu hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Sức khỏe
Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(CLO) Giáo sư Hiranaka Takafumi - “Cha đẻ” của phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ sẽ có chuyến làm việc đặc biệt tại Việt Nam từ ngày 21/4 - 22/4 tới. Ông sẽ thăm khám và phối hợp cùng các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội).

Sức khỏe
Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe