7 thực phẩm giúp bổ mắt cho các sĩ tử trong mùa thi

(CLO) Chăm sóc đôi mắt khoẻ mạnh là điều vô cùng cần thiết đối với các sĩ tử trong mùa thi. Dưới đây là 7 thực phẩm tốt cho mắt mà các sĩ tử nên bổ sung trong thực đơn hàng ngày.

Bài liên quan

5 loại thực phẩm giàu vitamin D mà bạn nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày

8 loại thực phẩm giàu magie tốt cho tim mạch

5 loại thực phẩm dễ gây dị ứng cho trẻ trong thời gian ăn dặm

Empty

1. Cà rốt

Cà rốt là thực phẩm chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A có tác dụng bảo vệ giác mạc và các tế bào giúp đôi mắt luôn sáng khoẻ. Không chỉ vậy, cà rốt chứa chất lutein, chất này có khả năng làm tăng mật độ sắc tố võng mạc, đồng thời giúp giảm nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng, một trong những căn bệnh về mắt phổ biến nhất hiện nay.

Bạn có thể sử chế biến cà rốt bằng cách luộc, nấu cùng các món ăn khác, hoặc xay thành sinh tố để uống.

Empty

2. Cà chua

Nghiên cứu cho thấy, hầu như những loại trái cây, rau, củ có màu đỏ đều rất tốt cho mắt, trong đó có cà chua. Chất lycopene trong quả cà chua có tác dụng giúp bảo vệ võng mạc và mắt khỏi những tác động có hại từ ánh sáng tia cực tím của mặt trời, đồng thời còn giúp bảo vệ sự toàn vẹn của các tế bào và ngăn ngừa bệnh ung thư.

Ngoài ra, trong cà chua cũng chứa rất nhiều vitamin C, chất này không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác và bảo vệ cơ thể khỏi những tác hại của các gốc tự do.

Empty

3. Quả việt quất

Quả việt quất chứa rất nhiều các dưỡng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe mắt như: anthocyanoside và một nhóm các chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid (resveritrol, rutin, quercetin), carotenoid (Zeaxanthin, lutein), cùng một số loại vitamin như vitamin A, C, E, phốt pho, kẽm, selen,… giúp làm chậm hoặc ngăn ngừa quá trình suy giảm thị lực như: đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tật khúc xạ (cận thị, viễn thị).

Ngoài ra, việt quất cũng có tác dụng hạ cholesterol, tăng cường trí nhớ, làm vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư, giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình thoái hóa,…

Empty

4. Quả óc chó

Óc chó là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng. Trong thành phần của óc chó rất giàu các axit béo omega-3 có chức năng rất quan trọng trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe của mắt, bảo vệ mắt khỏi các vấn đề về thị lực.

Ngoài ra, trong quả óc chó cũng có chứa một lượng lớn chất kẽm, vitamin A cùng chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống viêm mà còn hệ tốt cho tim mạch.

Empty

5. Quả bơ

Quả bơ chứa rất nhiều vitamin bổ dưỡng cho mắt như: vitamin A, B6, C, E và chất lutein. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết để bảo vệ mắt khỏi những tổn thương do oxy hóa dẫn tới suy giảm thị lực. Bạn nên ăn bơ hàng ngày để có đôi mắt khoẻ mạnh.

Empty

6. Khoai lang

Trong khoai lang có rất nhiều vitamin A và beta-caroten, đây là hai dưỡng chất không thể thiếu cho mắt. Dó đó, nếu bạn thường xuyên ăn khoai lang sẽ giúp cải thiện một số chứng bệnh về mắt như: giảm thị lực, khô mắt, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm, đồng thời bảo vệ mắt khỏi các tác nhân virus và vi khuẩn.

Ngoài ra, khoai lang cũng rất giàu vitamin D, giúp tăng cường sức khỏe của xương và chất kali, vitamin B6 giúp hạn chế bệnh tim mạch, ngăn ngừa huyết áp cao hiệu quả. Do đó, bạn hãy bổ sung thêm khoai lang trong thực đơn ăn uống hàng ngày.

Empty

7. Cá hồi

Cá hồi là một loại thực phẩm giàu omega-3 nên rất tốt cho mắt. Ăn cá hồi có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh về mắt như khô mắt và thoái hóa điểm vàng.

Một tuần bạn có thể ăn khoảng 2 bữa cá hồi để có thể để hấp thu lượng omega-3 có trong cá hồi một cách tốt nhất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại cá biển khác như: cá mòi, cá trích, cá thu, cá ngừ,…

Xem thêm

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

(CLO) Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch về biển, lên núi hoặc khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, thay đổi môi trường đột ngột, ăn những món chưa từng thử hay tiếp xúc với côn trùng, phấn hoa… có thể khiến cơ thể bất ngờ “phản ứng”, thậm chí dẫn tới cấp cứu.

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: