Những đứa trẻ sinh non gặp nguy hiểm tại bệnh viện ở Gaza

(CLO) Những đứa trẻ nhỏ xíu nằm cạnh nhau, một số được quấn vải màu xanh lá cây thô sơ quanh người để giữ ấm, số khác chỉ mặc tã lót. Đó là một hình ảnh dễ bị tổn thương, tính mạng của các bé đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi từng phút trôi qua.

Những đứa trẻ sơ sinh đang được chăm sóc bởi các nhân viên y tế vốn đang kiệt sức tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza, nơi xe tăng Israel đang chiến đấu với các chiến binh Hamas. Và bệnh viện này đang thiếu đủ thứ như điện, nước, thực phẩm, thuốc men và thiết bị.

Bác sĩ Mohamed Tabasha, Trưởng khoa nhi tại Al-Shifa, cho biết hôm thứ Hai: “Hôm qua ở đây có 39 trẻ sơ sinh nhưng hôm nay chỉ còn 36 trẻ... Tôi không thể nói chúng có thể sinh tồn được bao lâu. Tôi có thể mất thêm hai đứa trẻ nữa trong ngày hôm nay hoặc trong một giờ nữa".

nhung dua tre sinh non gap nguy hiem tai benh vien o gaza hinh 1

Trẻ sơ sinh bị đưa ra khỏi lồng ấp do mất điện tại bệnh viện Al-Shifa ở Thành phố Gaza vào ngày 12 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Trẻ sinh non, có cân nặng dưới 1,5 kg mỗi trẻ và trong một số trường hợp chỉ nặng 700 hoặc 800 gram, nên được nuôi trong lồng ấp nơi nhiệt độ và độ ẩm có thể được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân của trẻ.

Nhưng các bé phải chuyển sang giường bình thường vào cuối tuần vì thiếu điện, theo Tabasha cho biết. Chúng được đặt cạnh nhau, xung quanh là những gói tã lót, hộp các tông chứa gạc vô trùng và túi nhựa.

Tabasha nói: “Trong đời, tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ đặt 39 em bé cạnh nhau trên giường, mỗi em mắc một căn bệnh khác nhau và trong tình trạng thiếu nhân viên y tế và sữa trầm trọng như hiện nay”.

Ông cho biết, trẻ sơ sinh quá lạnh và nhiệt độ không ổn định do mất điện. Trong trường hợp không có các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng, chúng đang truyền virus cho nhau và không có khả năng miễn dịch.

Ông cho biết không còn cách nào để khử trùng sữa và núm vú giả theo tiêu chuẩn yêu cầu. Kết quả là một số trẻ bị viêm dạ dày, bị tiêu chảy và nôn mửa, đồng nghĩa với nguy cơ mất nước cấp tính.

Tiến sĩ Ahmed El Mokhallalati, cũng tham gia chăm sóc các em bé, mô tả tình trạng này là nguy hiểm đến tính mạng. "Đây là những trường hợp rất nghiêm trọng, bạn phải hết sức nhạy cảm khi giải quyết. Bạn phải quan tâm đến từng trường hợp một cách rất đặc biệt", ông nói.

Tabasha liệt kê mọi thứ ông cần để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ: điện để chạy lồng ấp, máy tiệt trùng thích hợp cho sữa và núm vú giả, thuốc men và máy móc hỗ trợ trong trường hợp bất kỳ đứa trẻ nào trong số chúng bị suy hô hấp.

Ông cho biết tình hình thật khó khăn đối với các bác sĩ và 4 y tá phụ trách các em bé. “Chúng tôi kiệt sức về mặt cảm xúc và thể chất”, ông nói.

Kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra, hơn một nửa dân số Gaza trở thành vô gia cư do các cuộc giao tranh không ngừng nghỉ. Cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 11.000 người đã được xác nhận thiệt mạng, khoảng 40% trong số đó là trẻ em.

Israel cho biết bệnh viện Al-Shifa nằm trên các đường hầm, nơi làm trụ sở của các chiến binh Hamas, những kẻ phải chịu trách nhiệm khi sử dụng bệnh nhân làm lá chắn sống, điều mà Hamas phủ nhận.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: