Những kẻ bắt cóc, sát hại con tin và bao vây nhà tù Nga đã bị tiêu diệt

(CLO) Các cơ quan an ninh Nga đã tiêu diệt 4 tù nhân vào thứ Sáu khi những kẻ này bắt giữ con tin tại một nhà tù, đâm chết 4 nhân viên và đăng video trực tuyến mô tả chúng là chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Các tay súng bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm thuộc Vệ binh Quốc gia Nga tại khu vực Volgograd, với 4 phát bắn chính xác, đã vô hiệu hóa 4 tù nhân đã bắt giữ nhân viên nhà tù làm con tin. Các con tin đã được thả", hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Vệ binh Quốc gia cho biết.

Cơ quan quản lý nhà tù liên bang của Nga cho biết cả 4 kẻ tấn công đã bị "thanh trừng". Cơ quan này cho biết 4 nhân viên nhà tù đã chết vì bị đâm, và những người khác đã được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan này cho biết tổng cộng 8 nhân viên nhà tù và 4 tù nhân đã bị bắt làm con tin.

nhung ke bat coc sat hai con tin va bao vay nha tu nga da bi tieu diet hinh 1

Các lực lượng an ninh và quân đội Nga gần trại giam IK-19, ở thị trấn Surovikino thuộc Vùng Volgograd, Nga

Trong một video do những kẻ tấn công đăng tải, các nạn nhân được nhìn thấy nằm trong vũng máu sau khi bị sát hại một cách dã man. Một trong những tù nhân hét lên rằng chúng là "mujahideen" của IS. Các video khác cho thấy những kẻ tấn công đi lại trong sân nhà tù, nơi một trong những con tin đang gục xuống, mặt đầy máu.

Chiến dịch giải cứu con tin diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh, khi Bộ trưởng Nội vụ, Giám đốc An ninh FSB và người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã báo cáo về vụ việc.

Nga đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm phiến quân Hồi giáo gần đây. Vào tháng 6, một cuộc nổi loạn đẫm máu trong tù có liên quan đến IS đã diễn ra ở khu vực phía nam Rostov, vụ việc mà lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt 6 phạm nhân bắt giữ con tin.

Cuối tháng đó, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng súng vào một nhà thờ, một giáo đường Do Thái và một trạm kiểm soát của cảnh sát ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, một khu vực chủ yếu có người Hồi giáo sinh sống.

Vào tháng 3, tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công phòng hòa nhạc Crocus City gần Moscow, khi những kẻ tấn công đã xả súng vào khán giả bằng vũ khí tự động và đốt cháy tòa nhà, giết chết hơn 140 người.

Trong vụ việc mới nhất, không rõ những kẻ tấn công đã làm thế nào để có được dao để tấn công nhân viên nhà tù, cũng như có điện thoại di động để tự quay phim và đăng nhiều video lên mạng. Một trong số chúng dường như có áo vest chứa thuốc nổ tự chế và những người khác mang theo dao và búa.

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin 4 kẻ tấn công là công dân Tajikistan và Uzbekistan, trong đó có 3 người bị giam giữ vì tội liên quan đến ma túy và người còn lại vì tội giết người trong một cuộc ẩu đả.

Bùi Huy (theo RIA, TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: