Tajikistan bắt giữ 9 người liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Tajikistan đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ tấn công khủng bố tuần trước tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow.

Một nguồn tin từ chính quyền Tajikistan nói với Reuters rằng lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 9 người vào thứ Hai vừa rồi tại thành phố Vakhdat, phía tây đất nước.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết lực lượng an ninh Nga cũng tham gia vào chiến dịch bắt giữ các nghi phạm.

tajikistan bat giu 9 nguoi lien quan den vu khung bo o moscow hinh 1

Những người bị bắt đang được giam giữ tại thủ đô Dushanbe và được cho rằng đã từng liên lạc với những kẻ trực tiếp tấn công vào nhà hát Crocus City Hall ở Moscow (Nga), khiến gần 150 người thiệt mạng.

Trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ khủng bố, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 8 người - gồm 4 kẻ đã thú nhân trực tiếp ra tay - đang bị tạm giam trước khi xét xử. Tất cả, trừ 1 người, đều là công dân Tajikistan.

Hôm thứ Sáu, một tòa án ở Moscow đã ra lệnh giam giữ thêm một nghi phạm khác bị buộc tội khủng bố cho đến ngày 22 tháng 5, để chờ điều tra và xét xử.

Truyền thông Nga đưa tin nghi phạm cũng là người quốc tịch Tajikistan. Tajikistan, một thành viên của khối an ninh do Nga đứng đầu và là nơi đặt căn cứ quân sự của Nga, đang tích cực hợp tác với Moscow để điều tra vụ việc.

Một nguồn tin nói với Reuters trong tuần này rằng an ninh Tajikistan cũng đã triệu tập người thân trong gia đình của những kẻ khủng bố để các nhà điều tra Nga có thể thẩm vấn những người này ở thủ đô Dushanbe.

Tajikistan, quốc gia có 10 triệu dân chủ yếu là người Hồi giáo với biên giới giáp Afghanistan, phụ thuộc rất nhiều vào nguồn kiều hối từ những người lao động nhập cư làm việc ở Nga.

Trong một diễn biến trước đó, ISIS-K, chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công hôm 22/3 và các quan chức an ninh Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo cho thấy ISIS-K có thể là thủ phạm.

Tuy nhiên, truyền thông Nga và một số quan chức an ninh nước này cho rằng, thông tin về việc ISIS-K thực hiện vụ khủng bố là chưa đáng tin cậy.

Nguyễn Khánh (theo RIA, TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: