Những ký ức hào hùng cùng cảm xúc thiêng liêng, tự hào qua “Thuở trường chinh”

(CLO) Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 8/8, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Thuở trường chinh” do Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức.
Với những bài ca đi cùng năm tháng, chương trình đã mang lại hồi ức đáng nhớ, tái hiện và tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc trường chinh chống quân xâm lược, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: hanoimoi

Với những bài ca đi cùng năm tháng, chương trình đã mang lại hồi ức đáng nhớ, tái hiện và tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc trường chinh chống quân xâm lược, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: hanoimoi

Những tháng năm đầy gian khó nhưng oanh liệt của những cuộc trường chinh bảo vệ và thống nhất đất nước đã được tái hiện đầy cảm xúc qua chương trình nghệ thuật “Thuở trường chinh”.

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, khán giả yêu âm nhạc và các bạn học sinh, sinh viên.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: baonhandan

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: baonhandan

“Thuở trường chinh” được xây dựng gồm ba phần: Ở phần 1 - “Kháng chiến chống thực dân Pháp”, khán giả được thưởng thức những tiết mục đặc sắc như: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (Trần Kiết Tường), “19 tháng 8” (Xuân Oanh), “Sơn nữ ca” (Trần Hoàn), “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Hò kéo pháo” (Hoàng Vân), “Chiến thắng Điện Biên” (Đỗ Nhuận).

Phần 2 - “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước” tiếp tục đem đến những ca khúc sáng tác về giai đoạn này: “Xuân chiến khu” (Xuân Hồng), “Lời ru trên nương” (Trần Hoàn), “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” (Doãn Nho), “Lá đỏ” (Hoàng Hiệp), “Bài ca thống nhất” (Võ Văn Di).

Chương trình đã đưa khán giả trở lại những ngày Tháng Tám lịch sử năm 1945, trận chiến Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”... Ảnh: baonhandan

Chương trình đã đưa khán giả trở lại những ngày Tháng Tám lịch sử năm 1945, trận chiến Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”... Ảnh: baonhandan

Phần 3 - “Những cuộc chiến vệ quốc” gồm những ca khúc thể hiện tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ biên giới và biển đảo Tổ quốc: “Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara” (Minh Quang), “Hát về anh” (Thế Hiển), “Chiều biên giới” (Trần Chung), “Đất nước tình yêu” (Lệ Giang), “Hát về anh”…

Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Ảnh: baonhandan

Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Ảnh: baonhandan

Chương trình nghệ thuật “Thuở trường chinh” do NSND Trần Bình dàn dựng, có sự tham gia biểu diễn của NSND Trung Đức, NSƯT Quốc Hưng, Hồng Nhung, Khánh Linh, Lê Mận, Tiến Hưng, Xuân Hảo, nhóm Dòng thời gian, nhóm Phương Nam.

Ca khúc “Lời ru trên nương” do ca sĩ Khánh Linh thể hiện. Ảnh: baonhandan

Ca khúc “Lời ru trên nương” do ca sĩ Khánh Linh thể hiện. Ảnh: baonhandan

Với những bài ca đi cùng năm tháng được dàn dựng công phu, chương trình đã mang lại hồi ức đáng nhớ, tái hiện và tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc trường chinh chống quân xâm lược, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình đã đưa khán giả trở lại những ngày Tháng Tám lịch sử năm 1945, trận chiến Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, ngày Giải phóng Thủ đô, những tháng năm “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước, cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc Tổ quốc… đem lại những cảm xúc thiêng liêng, những hồi ức trong sáng, hào sảng, rung động cho người xem.

P.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: