Những phản ứng trái chiều về cuộc họp thảm họa giữa hai ông Trump và Zelenskyy

(CLO) Các quan chức Nga đã tỏ ra vui mừng sau cuộc họp căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gọi đây là một "cú tát thực sự" với ông Zelenskyy khi cuộc họp kết thúc với việc Tổng thống Ukraine rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến. Ông Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên X rằng ông Trump đã đúng khi nói Kiev đang "đánh bạc với Thế chiến III". 

Trên Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng ông Trump và ông Vance đã phải rất cố gắng kiềm chế bản thân trong cuộc họp với ông Zelenskyy. Bà cũng bác bỏ tuyên bố của ông Zelenskyy rằng Ukraine đã bị bỏ lại một mình vào năm 2022, không nhận được sự hỗ trợ nào.

nhung phan ung trai chieu ve cuoc hop tham hoa giua hai ong trump va zelenskyy hinh 1

Cuộc thảo luận giữa phái đoàn Ukraine và phái đoàn lưỡng đảng của Thượng viện Mỹ ở Washington. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official

Sau cuộc gặp đầy căng thẳng, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington sẽ đẩy nhanh các cuộc điều tra về việc lãng phí, gian lận và lạm dụng viện trợ Mỹ dành cho Ukraine.

Theo một nguồn tin giấu tên, tỷ phú Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông đã bắt đầu xem xét các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến khoản viện trợ kinh tế và an ninh khổng lồ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. 

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định ông Zelenskyy có thể xoay chuyển tình thế sau khi cuộc họp không đạt được thỏa thuận khoáng sản như mong đợi. "Tổng thống Zelenskyy có lẽ đang suy nghĩ lại, nhưng ông ấy vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế", phát ngôn viên Tammy Bruce nói.

Phản ứng từ Ukraine, ông Zelenskyy vẫn bày tỏ lòng biết ơn với Mỹ sau cuộc họp với ông Trump và ông Vance. "Cảm ơn @POTUS (Tổng thống Mỹ), Quốc hội và người dân Mỹ. Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và lâu dài, và chúng tôi đang nỗ lực hết mình vì điều đó", ông viết trên X.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk cũng lên tiếng ủng hộ Tổng thống của họ. "Hòa bình không có sự đảm bảo là điều không thể", ông Shmyhal khẳng định, trong khi ông Stefanchuk cho rằng Nga mới là bên khơi mào cuộc chiến.

Chỉ huy quân đội hàng đầu Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cũng lên tiếng trên Facebook, khẳng định: "Lực lượng vũ trang - cùng với Ukraine, cùng với người dân, cùng với Tổng tư lệnh. Sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết".

Tại Mỹ, phản ứng từ các chính trị gia cũng trái chiều. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham bày tỏ thất vọng với ông Zelenskyy. "Những gì tôi thấy ở Phòng Bầu dục là thiếu tôn trọng, và tôi không biết liệu chúng ta có thể làm ăn với ông Zelenskyy nữa không", ông nói với báo chí.

Ông Graham thậm chí gợi ý rằng ông Zelenskyy nên từ chức nếu không thay đổi cách hành xử. Ngược lại, lãnh đạo phe Dân chủ Hakeem Jeffries lên tiếng chỉ trích ông Trump và ông Vance, cho rằng họ đã "làm nước Mỹ xấu hổ trên trường thế giới". 

Trên trường quốc tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục khẳng định lập trường rằng Nga là bên bắt đầu cuộc chiến, còn Ukraine là nạn nhân. "Chúng ta phải tôn trọng những người đã chiến đấu ngay từ đầu", ông Macron phát biểu tại Bồ Đào Nha. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine và trừng phạt Nga.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine, nhấn mạnh cuộc chiến của nước này vì dân chủ, tự do và chủ quyền có ý nghĩa với toàn thế giới.

Các nhà lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine, kêu gọi tiếp tục viện trợ và không lùi bước trước Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban lại có quan điểm trái ngược, ca ngợi ông Trump vì đã "đứng lên vì hòa bình". "Những người đàn ông mạnh mẽ tạo ra hòa bình, những người đàn ông yếu đuối tạo ra chiến tranh", ông Orban tuyên bố.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Moldova Maia Sandu đều nhấn mạnh rằng Nga là bên bắt đầu cuộc chiến và Ukraine đang chiến đấu vì tự do.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof khẳng định Hà Lan tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, trong khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh cuộc xung đột không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn tác động đến toàn bộ khu vực từng thuộc Liên Xô cũ.

Hoài Phương (theo Fox, JP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: