Những quốc gia đang tham gia cứu trợ Myanmar sau trận động đất

(CLO) Hàng triệu USD viện trợ, cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ, chó nghiệp vụ và nhân viên y tế, đã bắt đầu đến Myanmar sau trận động đất kinh hoàng hôm 28/3 khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng.

Với dân số 55 triệu người, Myanmar đang phải vật lộn để ứng phó với thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong nhiều năm qua, trong bối cảnh nội chiến vẫn đang diễn ra sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Dưới đây là những quốc gia và tổ chức đã viện trợ cho Myanmar.

Trung Quốc

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã gửi lô hàng viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 13,9 triệu USD vào ngày 31/3. Theo Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc, lô hàng bao gồm lều, chăn và bộ sơ cứu.

Hội Chữ thập đỏ Đài Loan cũng đã quyên góp 50.000 USD để hỗ trợ cứu trợ thiên tai. 

nhung quoc gia dang tham gia cuu tro myanmar sau tran dong dat hinh 1

Đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc và Đội cứu hộ Ram Union đã giải cứu thành công một phụ nữ mang thai khỏi đống đổ nát tại hiện trường cứu hộ chung cư Sky Villa ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ấn Độ

Ấn Độ đã triển khai một đội tìm kiếm cứu nạn, các chuyên gia y tế và một máy bay vận tải quân sự chở đầy chăn, bộ dụng cụ vệ sinh, gói thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác vào ngày 29/3.

Đến nay, New Delhi đã gửi ít nhất 4 máy bay, 4 tàu chở hàng cứu trợ, một đơn vị y tế quân sự đặc biệt và các thành viên của cơ quan ứng phó thảm họa.

Mỹ

Mỹ cam kết viện trợ 2 triệu USD "thông qua các tổ chức hỗ trợ nhân đạo có trụ sở tại Myanmar". Một nhóm ứng phó khẩn cấp từ USAID cũng được điều động, mặc dù chương trình này đã bị cắt giảm đáng kể dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Việt Nam

Việt Nam đã cử 106 chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng vũ trang và chó nghiệp vụ, cùng hơn 60 tấn hàng hoá phục vụ công tác cứu trợ như trang thiết bị y tế, lương thực đến Myanmar.

Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng cứu hộ Việt Nam là tìm kiếm và giải cứu những người sống sót. Ngoài ra, Việt Nam cũng viện trợ 300.000 USD cho Myanmar.

nhung quoc gia dang tham gia cuu tro myanmar sau tran dong dat hinh 2

Ảnh: Facebook/thongtinchinhphu

Hàn Quốc

Hàn Quốc tuyên bố sẽ cung cấp 2 triệu USD viện trợ nhân đạo thông qua các tổ chức quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ nước này sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và có thể tăng cường hỗ trợ nếu cần thiết.

Thái Lan

Thái Lan, quốc gia cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất, đã gửi 55 nhân viên không quân, bao gồm nhân viên y tế và chuyên gia tìm kiếm cứu nạn, cùng với vật tư y tế tới Myanmar.

Nga

Theo đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV, Nga đã điều hai máy bay chở 60 nhân viên cứu hộ, 4 chó nghiệp vụ, xe cứu thương và xe cứu hộ tới thủ đô Naypyitaw vào ngày 30/3.

Nhật Bản

Nhật Bản đã cử một nhóm đánh giá gồm 5 người, bao gồm các chuyên gia y tế, để chuẩn bị cho một đợt cứu trợ lớn hơn. Chính phủ Nhật cũng cam kết cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp như nhu yếu phẩm hàng ngày cho các nạn nhân.

Singapore

Singapore đã triển khai 80 nhân viên cứu hộ và đóng góp 150.000 đô la Singapore (khoảng 112.000 USD) cho Hội Chữ thập đỏ Singapore nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ.

Malaysia

Malaysia cam kết viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu ringgit (2,25 triệu USD) và đã triển khai một đội cứu trợ thiên tai gồm 50 thành viên vào ngày 30/3. Với vai trò là chủ tịch ASEAN năm nay, Malaysia cũng tuyên bố sẽ tổ chức một phái đoàn nhân đạo đến Myanmar trong tuần này.

New Zealand

New Zealand cam kết hỗ trợ 2 triệu đô la New Zealand (1,14 triệu USD) cho Hội Chữ thập đỏ Quốc tế nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ nhân đạo.

Philippines

Philippines sẽ triển khai 114 nhân sự, bao gồm các đội tìm kiếm và cứu hộ, đội hỗ trợ y tế và lực lượng ứng phó khẩn cấp ASEAN. Đội cứu trợ này dự kiến ​​đến Myanmar vào ngày 1/4.

Ngọc Ánh (theo Myanmar MRTV, Reuters, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: