Những trận động đất lớn nhất ở Nhật Bản kể từ thảm họa Kobe năm 1995

(CLO) Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra ở miền trung Nhật Bản hôm thứ Hai vừa rồi, hiện đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, phá hủy các tòa nhà và làm mất điện hàng chục nghìn ngôi nhà.

Nằm trên "Vành đai lửa" gồm các núi lửa và rãnh đại dương bao quanh một phần lưu vực Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% ​​số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6 độ richter trở lên và mỗi năm phải hứng chịu tới 2.000 trận động đất có thể cảm nhận được.

nhung tran dong dat lon nhat o nhat ban ke tu tham hoa kobe nam 1995 hinh 1

Các vết nứt trên đường do động đất gây ra ở Wajima, quận Ishikawa, Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Kyodo

Sau đây là một số trận động đất lớn ở Nhật Bản trong 30 năm qua.

Ngày 16 tháng 1 năm 1995: Trận động đất có cường độ 7,3 độ richter xảy ra ở miền trung Nhật Bản, tàn phá thành phố cảng Kobe. Đây là trận động đất tồi tệ nhất xảy ra ở nước này trong 50 năm, đã giết chết hơn 6.400 người và gây thiệt hại ước tính 100 tỷ USD.

Ngày 23 tháng 10 năm 2004: Trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ở vùng Niigata, cách Tokyo khoảng 250 km về phía bắc, khiến 65 người thiệt mạng và 3.000 người bị thương.

Ngày 11 tháng 3 năm 2011: Trận động đất và sóng thần mạnh 9,0 độ richter xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản, khiến gần 20.000 người thiệt mạng và gây ra thảm họa Fukushima - thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ vụ Chernobyl.

Ngày 16 tháng 4 năm 2016: Trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra ở Kumamoto trên đảo phía nam Nhật Bản, khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Ngày 18 tháng 6 năm 2018: Trận động đất mạnh 6,1 độ richter ở Osaka, đô thị lớn thứ hai của Nhật Bản, đã khiến 4 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và khiến các dây chuyền sản xuất tại một khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Ngày 6 tháng 9 năm 2018: Trận động đất mạnh 6,7 độ richter đã làm tê liệt hòn đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gây lở đất và mất điện cho 5,3 triệu cư dân ở đây.

Ngày 13 tháng 2 năm 2021: Trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Fukushima ở miền đông Nhật Bản, khiến hàng chục người bị thương và gây mất điện trên diện rộng.

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2022: Trận động đất mạnh 7,3 độ richter lại xảy ra ở bờ biển ngoài khơi Fukushima, khiến 2 người chết và 94 người bị thương, đồng thời làm sống lại ký ức về trận động đất và sóng thần đã làm tê liệt khu vực này chỉ hơn một thập kỷ trước đó.

Mai Anh (theo Kyodo, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: