(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều nhà lãnh đạo khác đã đến thành phố Kazan của Nga để dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024. Các nhà lãnh đạo đã có những phát biểu đầu tiên tại Hội nghị kéo dài 3 ngày này (22-24/10).
Cố vấn đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov ca ngợi Hội nghị thượng đỉnh này là "sự kiện chính sách đối ngoại lớn nhất từng được Nga tổ chức" với sự tham dự của 36 quốc gia và hơn 20 quốc gia trong số đó có đại diện là nguyên thủ quốc gia.
BRICS - ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và sau đó là Nam Phi - đã mở rộng để bao gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Malaysia đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên và một số quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia.
Tổng thống Nga: "Phát triển kinh tế không bị ảnh hưởng bởi chính trị"
Các nhà quan sát coi Hội nghị Thượng đỉnh BRICS là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với nước này trên trường quốc tế trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây và giúp mở rộng quan hệ kinh tế và tài chính.
Các dự án được đề xuất bao gồm việc tạo ra một hệ thống thanh toán mới có thể cung cấp giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán ngân hàng toàn cầu SWIFT của phương Tây, qua đó cho phép Nga và một số quốc gia khác tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và giao dịch với các đối tác của mình.
Ông Putin, khi phát biểu hôm thứ Ba với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS là Dilma Rousseff, cho biết rằng việc sử dụng tiền tệ địa phương thay vì đô la hoặc euro "giúp duy trì sự phát triển kinh tế không bị ảnh hưởng bởi chính trị càng nhiều càng tốt trong bối cảnh thế giới ngày nay".
Nga tuyên bố nhóm này hiện đại diện cho đa số toàn cầu và có thể tạo nên bộ phận quan trọng trong trật tự toàn cầu mới sắp tới.
Chủ tịch Trung Quốc: "Thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc"
Tổng thống Putin dự kiến sẽ tổ chức khoảng 20 cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh, bao gồm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vào thứ Ba.
Ông Tập Cận Bình nói với Putin rằng có một “tình bạn sâu sắc” giữa hai nước. “Thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ và tình hình quốc tế đang hỗn loạn và đan xen”, ông Tập phát biểu khi được ông Putin tiếp đón khi đến Nga.
Ông nói thêm rằng Trung Quốc và Nga “đã liên tục tăng cường và mở rộng sự phối hợp chiến lược toàn diện và hợp tác thực tiễn”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết mối quan hệ này đã “truyền động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, phục hồi và hiện đại hóa của hai nước”. Ông nói thêm rằng hai nước đã "có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì công bằng và công lý quốc tế".
Tổng thống Nam Phi: "Nga là một người bạn có giá trị"
Sự hợp tác giữa Nga và Ấn Độ cũng phát triển mạnh mẽ khi New Delhi coi Moscow là đối tác lâu đời kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ông Modi, người đã đến thăm Nga lần cuối vào tháng 7, cho biết chuyến thăm này phản ánh tình hữu nghị chặt chẽ giữa hai nước. Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông cũng tái khẳng định nỗ lực của New Delhi nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.
Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đã ca ngợi Nga là một "đối tác có giá trị" và là người bạn trong cuộc gặp với với ông Putin. Ông cho biết: “Chúng tôi vẫn coi Nga là một đối tác có giá trị, một người bạn có giá trị, người đã ủng hộ chúng tôi ngay từ đầu: từ những ngày chúng tôi đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc, cho đến tận bây giờ”.
Tổng thống Iran: "BRICS có thể tạo ra một con đường đa phương"
Vào thứ Năm, Tổng thống Putin cũng sẽ gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, người sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Nga sau hơn hai năm.
Ngoài ông Guterres, những lãnh đạo khác dự kiến tham dự sự kiện này còn bao gồm Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, cũng như các nhà lãnh đạo từ Algeria, Azerbaijan, Belarus, Indonesia và Mexico.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trên đường đến Hội nghị Thượng đỉnh ở Kazan: "BRICS có thể là một lối thoát khỏi chủ nghĩa bá quyền của Mỹ và tạo ra một con đường đa phương. BRICS có thể là một giải pháp để đối phó với sự thống trị của đồng đô la và đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế của các quốc gia".
(CLO) Để không xảy ra tình trạng đầu cơ, mua bán trao tay, "thổi giá" gây nhiễu loạn thông tin, kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình biến động giá bất động sản.
(CLO) HoREA đề nghị Nhà nước có biện pháp để kiểm soát hiệu quả hoạt động của giới “đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương” có thể lợi dụng việc Nhà nước ban hành “Bảng giá đất điều chỉnh” để “kích giá, thổi giá đất” làm nhiễu loạn thị trường nhằm mục đích trục lợi bất chính.
(CLO) Tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông khi đưa vào khai thác sẽ được quản lý, điều hành bằng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong năm 2025.
(CLO) Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, Chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai lần đầu tiên vừa làm thủ tục thông quan cho lô hàng gần 50 tấn dừa tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành.
(CLO) Dự báo vào chiều tối mai (24/10), bão Trà Mi sẽ đi vào Biển Đông và là cơn bão số 6 nước ta. Khu vực cơn bão đi qua có sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh về Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc lần thứ 16 (COP16) tại Colombia đã quy tụ gần 200 quốc gia, với mục tiêu chính là tìm ra giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường thiên nhiên.
(CLO) Cục CSGT đề xuất tăng mức phạt với hàng loạt lỗi giao thông, trong đó hành vi vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn dự kiến bị phạt tới 22 triệu đồng.
(CLO) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ (25/1-2/2/2025).
(CLO) Báo cáo mới đây của Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Thế giới (World Nuclear Association) nhấn mạnh rằng năng lực hạt nhân toàn cầu cần phải tăng gấp ba lần để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu theo Hiệp định về khí hậu ở Paris.
(CLO) HLV Cristiano Roland loại 3 cầu thủ trước trận đấu với U17 Kyrgyzstan đồng thời chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng loại giải U17 châu Á 2025.
(CLO) Hà Nội chấp thuận chi phí khoảng gần 360 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 58 cầu do Thành phố quản lý và gần 2.700 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 114 cầu thuộc quyền quản lý của địa phương
(CLO) Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông từ sáng 24/10 có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động dữ dội.
(CLO) Ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Chí Linh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương từ ngày 23/10/2024.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh về Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc lần thứ 16 (COP16) tại Colombia đã quy tụ gần 200 quốc gia, với mục tiêu chính là tìm ra giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường thiên nhiên.
(CLO) Báo cáo mới đây của Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Thế giới (World Nuclear Association) nhấn mạnh rằng năng lực hạt nhân toàn cầu cần phải tăng gấp ba lần để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu theo Hiệp định về khí hậu ở Paris.
(CLO) Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên vào thứ Tư, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và kêu gọi hiện đại hóa để cải thiện khả năng chiến đấu nhanh chóng.
(CLO) Tổng Công tố Ukraine Andriy Kostin hôm thứ Ba cho biết ông đã từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối, trong đó hàng chục quan chức bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để được hưởng chế độ khuyết tật và trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
(CLO) Úc, Mỹ và 13 quốc gia khác đã chỉ trích Trung Quốc tại Liên hợp quốc vào thứ Ba về những cáo buộc nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, khiến Trung Quốc lên án họ vì đã phớt lờ "địa ngục trần gian" ở Dải Gaza.
(CLO) Tính đến năm 2023, cuộc khủng hoảng ly khai ở phía tây Cameroon và các cuộc tấn công của nhóm cực đoan Boko Haram ở phía bắc đã khiến 1,4 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học thiếu sự hỗ trợ giáo dục cần thiết.
(CLO) Tổng thống Moldova cho biết người dân nước này đã thắng trận chiến đầu tiên "trong cuộc chiến khó khăn", sau khi 50,46% cử tri ủng hộ việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý rất căng thẳng.
(CLO) Vương quốc Anh sẽ cho Ukraine vay 2,26 tỷ bảng Anh để mua vũ khí và tái thiết. Khoản vay này nằm trong khuôn khổ khoản vay lớn hơn từ Nhóm G7, được hỗ trợ bởi tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
(CLO) Hôm thứ Hai, Mỹ đã thông báo bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào danh sách cấm vận xuất khẩu, với cáo buộc những công ty này hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Iran.