Tổng thống Daniel Ortega mô tả động thái bất ngờ này là một nỗ lực nhằm trục xuất những kẻ tội phạm khiêu khích đang tìm cách phá hoại Nicaragua, trong khi Mỹ ca ngợi việc phóng thích hàng loạt là một "bước mang tính xây dựng" hướng tới cải thiện nhân quyền.
Cựu ứng viên tổng thống Nicaragua Felix Maradiaga được thả tự do cùng 200 tù nhân khác. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Mỹ hạn chế người di cư bất hợp pháp từ Cuba, Nicaragua và Haiti
Mỹ có kế hoạch mở rộng trục xuất người Cuba, Nicaragua và Haiti
Cuba, Venezuela, Nicaragua lên án việc bị loại khỏi Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ
Bạo lực tiếp diễn phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tại Nicaragua
Các tù nhân chính trị được trả tự do bao gồm 5 cựu ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2021.
Ông Ortega trong bài phát biểu trên truyền hình đã nhắc lại quan điểm của mình rằng tất cả các tù nhân đều tìm cách phá hoại chủ quyền quốc gia, coi họ là "đặc vụ" của các thế lực nước ngoài.
Trước đó vào thứ Năm, một thẩm phán Nicaragua và người trung thành với ông Ortega đã tố cáo những tù nhân được thả là "những kẻ phản bội đã bị trục xuất".
Trong bài phát biểu của mình, ông Ortega khẳng định ông không đàm phán bất cứ điều gì với các quan chức Mỹ trước khi công bố, bao gồm cả việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Vào năm 2021, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và tố cáo việc ông Ortega tái đắc cử là một "sự giả tạo" sau khi tất cả các đối thủ hàng đầu của ông đều bị bỏ tù trước cuộc bỏ phiếu. Các nhà báo và nhân vật tôn giáo sau đó cũng bị bỏ tù.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố rằng việc trả tự do "đánh dấu một bước ngoặt mang tính xây dựng nhằm giải quyết các vi phạm nhân quyền ở nước này và mở ra cơ hội đối thoại hơn nữa giữa Mỹ và Nicaragua về các vấn đề đáng quan tâm".
Các tù nhân được trả tự do sẽ được phép vào Mỹ với lý do nhân đạo khẩn cấp, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết trong một báo cáo trước Quốc hội Mỹ.
Hoàng Nam (theo Reuters)