Ninh Bình: Có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không phép tại vùng Di sản Tràng An

(CLO) Theo thống kê của UBND huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), tính đến tháng 2/2023, có tổng 275 cơ sở kinh doanh lưu trú loại hình homestay. Tuy nhiên, chỉ có 156 cơ sở có đủ điều kiện kinh doanh (Giấy phép kinh doanh, Chứng nhận an ninh trật tự, PCCC…) còn 119 cơ sở chưa có đủ điều kiện kinh doanh.

Di sản Tràng An là khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hành vi xây dựng trái phép. Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động này diễn ra phức tạp gây bức xúc trong nhân dân và khó khăn trong công tác quản lý.

ninh binh co hon 100 co so kinh doanh dich vu luu tru khong phep tai vung di san trang an hinh 1

Di sản Tràng An điểm đến của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Cụ thể, có 119 cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú. Nguyên nhân dẫn đến việc các cơ sở không được cấp phép là do vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và hoạt động sau khi Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An có hiệu lực.

ninh binh co hon 100 co so kinh doanh dich vu luu tru khong phep tai vung di san trang an hinh 2

Nhiều homestay xây dựng trái phép, hoặc kinh doanh lưu trú trái phép mọc lên như nấm trong di sản Tràng An

Được biết, trong số các vụ vi phạm liên quan đến xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, xâm phạm đến Di sản Tràng An, nổi cộm nhất phải kể đến là vụ vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư).

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2021, hộ gia đình ông Lưu Đình Quế đã xây dựng hàng loạt công trình trái phép trong vùng lõi của Di sản Tràng An. 

Trong quá trình xây dựng, các cơ quan chức năng từ xã đến huyện và Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng các hoạt động thi công, xây dựng và tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng cảnh quan. Tuy nhiên, gia đình ông Quế không chấp hành và nhiều lần chống đối lực lượng tuần tra và cán bộ thực thi công vụ vào kiểm tra.

ninh binh co hon 100 co so kinh doanh dich vu luu tru khong phep tai vung di san trang an hinh 3

Trường hợp vi phạm của hộ ông Lưu Đình Quế.

Đáng nói, đối tượng còn cố tình thi công hoàn thiện công trình vi phạm và đưa vào sử dụng, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. 

Vào đầu tháng 11/2022, khi lực lượng chức năng tiến hành đo đạc, kiểm tra các công trình vi phạm của hộ gia đình ông Quế để lên phương án cưỡng chế thì ông Quế và một số thành viên trong gia đình đã có hành vi chống đối, thách thức, chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. Đỉnh điểm, ông Quế còn dùng súng thể thao và dọa cho kích nổ bình gas để uy hiếp lực lượng chức năng. 

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt tạm giam đối tượng Lưu Đình Quế và một số người thân trong gia đình ông Quế về hành vi chống người thi hành công vụ.

Được biết, đây là vụ án khởi tố đầu tiên liên quan đến xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Hành vi của một số hộ gia đình đã gây bức xúc kéo dài trong quần chúng nhân dân và dư luận xã hội. Mức xử phạt dành cho các đối tượng đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời thể hiện quyết tâm của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong việc kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, xâm phạm vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: