Ninh Bình dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch dịp nghỉ lễ

(CLO) Trong các kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026, du lịch Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Ninh Bình vươn lên dẫn đầu cả nước về lượng khách đón trong dịp này.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), dù hai kỳ nghỉ không gộp chung nhưng nối tiếp nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghỉ ngơi, tham quan, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận tín hiệu khởi sắc, phản ánh xu hướng phục hồi và tăng trưởng rõ nét của ngành du lịch.

Cụ thể, Ninh Bình đón hơn 2,37 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 231.189 lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 3.569 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất cả nước trong dịp nghỉ lễ.

img-8439.jpg
Ninh Bình đón hơn 2,37 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 3.569 tỷ đồng. Ảnh: Dantri

Các địa phương tiếp theo cũng ghi nhận lượng khách lớn. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1,69 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. Khánh Hòa đón trên 1,5 triệu lượt khách; Đà Nẵng đạt hơn 1,46 triệu lượt; Hải Phòng khoảng 1,45 triệu lượt. Hà Nội và Quảng Ninh lần lượt đón 1,35 triệu và 1,34 triệu lượt khách.

Bên cạnh đó, một số địa phương khác cũng đạt kết quả tích cực như Lâm Đồng với 970.000 lượt khách; Lào Cai đạt 800.000 lượt; Huế đón khoảng 610.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ.

Hoạt động vận chuyển du lịch trong dịp nghỉ lễ diễn ra sôi động, với các đường bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch đạt tỷ lệ lấp đầy 80–100%. Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng trên 730.000 ghế, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Vietjet Air cũng tăng cường gần 3.800 chuyến bay, bổ sung khoảng 832.000 ghế phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Đường sắt tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu. Các tuyến vận tải thủy nội địa đến các điểm du lịch biển đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc cũng được tăng cường để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Song song với đó, nhiều địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch và chuẩn bị cho mùa cao điểm hè 2026. Phú Thọ ra mắt tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”; Hà Nội phát triển các sản phẩm du lịch đêm tại Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn; TP Hồ Chí Minh tổ chức các hành trình trải nghiệm lịch sử và du lịch đêm.

Tại khu vực miền Trung, Quảng Trị đẩy mạnh sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá hang động; trong khi Cà Mau phát triển các tour xuyên rừng, cắm trại ven biển. Các địa phương như Khánh Hòa, Huế cũng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch sông nước, di tích và đầm phá.

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, xu hướng du lịch trong dịp nghỉ lễ năm 2026 cho thấy du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, đề cao tính tiện lợi và trải nghiệm nghỉ dưỡng. Du lịch theo nhóm gia đình, nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ. Đồng thời, các xu hướng như du lịch chậm, nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, không gian yên tĩnh ngày càng được ưa chuộng, thay cho các hành trình dày đặc.

Xem thêm

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

(CLO) Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ước đón trên 9,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,36 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, tiếp tục đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương.

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

(CLO) Phố đi bộ, chợ đêm, khu check-in hay chương trình biểu diễn đang xuất hiện tại nhiều điểm đến. Khi cách tổ chức và trải nghiệm không tạo được khác biệt, du khách khó tìm thấy lý do để ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại. Đầu tư vì thế dễ dàn trải, trong khi bản sắc địa phương chưa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Cỡ chữ bài viết: