Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội đền Thánh Nguyễn năm 2024

(CLO) Tối ngày 16/4/2024, tại khu di tích lịch sử - văn hóa đền Thánh Nguyễn, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai mạc Lễ hội đền Thánh Nguyễn năm 2024.

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tô Văn Từ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; bà Lưu Thị Huyền - Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ; ông Phạm Văn Tam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn năm 2024;...

ninh binh khai mac le hoi den thanh nguyen nam 2024 hinh 1

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Tam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội truyền thống đền Thánh Nguyễn năm 2024 chia sẻ: "Minh Không thiền sư là kết quả của trời đất, là dấu tích của tạo hóa, là sự bẩm thụ chính khí của ngũ nhạc (Trích Sắc phong ngày 27 tháng 11 niên hiệu Vĩnh Thọ, năm thứ 3 (1660). Thiền sư Nguyễn Minh Không từ đời thực đã bước vào đời sống dân gian đậm màu truyền thuyết và huyền thoại với rất nhiều quyền năng đi mây về gió, có phép thuật tài ba và được coi là ông tổ y dược và ông tổ nghề đúc đồng... Xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của Thiền sư Nguyễn Minh Không là một không gian văn hóa đậm chất lịch sử và huyền tích".

ninh binh khai mac le hoi den thanh nguyen nam 2024 hinh 2

Ông Phạm Văn Tam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn năm 2024.

"Để thể hiện lòng tôn kính đối với vị Lý triều Quốc sư, đã thành thông lệ tại đền Thánh Nguyễn nhân dân tổ chức lễ hội trong các ngày từ ngày mùng 8, 9, 10 tháng 3 âm lịch. Thời gian mở hội không gắn liền với ngày sinh, ngày hóa của Đức Thánh Nguyễn; không gắn với mùa vụ mà được tổ chức vào mùa xuân với quan niệm dân gian mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, con người như được tiếp thêm sức mạnh, bừng bừng sức xuân trong cuộc sống mới". ông Tam nói.

Tại lễ khai mạc, ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khởi trống khai hội, ông Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khởi Chiêng khai mạc lễ hội. Trong khoảnh khắc tiếng chống, chiêng cùng vang lên hòa quyện vào nhau đã chính thức khai mạc lễ hội đền Thánh Nguyễn năm 2024 của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

ninh binh khai mac le hoi den thanh nguyen nam 2024 hinh 3

Ông Đoàn Minh Huấn-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khởi trống khai hội.

ninh binh khai mac le hoi den thanh nguyen nam 2024 hinh 4

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khởi Chiêng khai mạc lễ hội.

Hoạt động này nhằm bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, phấn đầu đưa lễ hội Đền Thánh Nguyễn trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Quốc sư Nguyễn Minh Không trong tiến trình lịch sử dân tộc.

ninh binh khai mac le hoi den thanh nguyen nam 2024 hinh 5

Quang cảnh buổi lễ.

ninh binh khai mac le hoi den thanh nguyen nam 2024 hinh 6

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

ninh binh khai mac le hoi den thanh nguyen nam 2024 hinh 7

Sự kiện thu hút được đông đảo người dân đến tham dự.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch đặc sắc, nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, tạo đột phá, thúc đẩy phát triển du lịch của huyện trong những năm tiếp theo.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: