Sôi nổi và hấp hẫn Ngày hội đọc sách và cuộc thi "Hoa Trạng nguyên" huyện Gia Viễn năm 2024

(CLO) Nhân kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024), chiều 24/3, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn) đã diễn ra Ngày hội đọc sách và cuộc thi "Hoa Trạng nguyên" huyện Gia Viễn năm 2024.

Theo đó, Ngày hội đọc sách "Gia Viễn lịch sử văn hóa" có 7 gian hàng trưng bày sách của 7 cụm trường (mỗi cụm trường có 3 Trường THCS).

Các gian hàng trưng bày một số lượng sách chủ đạo do Ban tổ chức cung cấp như: cuốn sách Gia Viễn - Lịch sử văn hóa; Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X - Dấu son lịch sử; Di tích và danh thắng Ninh Bình; Nghiên cứu Bảo tồn phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư; Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Ninh Bình; Di văn Hán nôm Ninh Bình; du lịch Gia Viễn xanh, bền vững; Cẩm nang du lịch Gia Viễn...; các sách liên quan đến lịch sử, văn hóa Gia Viễn; lịch sử triều Đinh và tài liệu giáo dục địa phương các cấp học, ấn phẩm, tạp chí có liên quan.

soi noi va hap han ngay hoi doc sach va cuoc thi hoa trang nguyen huyen gia vien nam 2024 hinh 1

Phần thi thuyết trình ý tưởng gian hàng sách của các cụm trường

Ban tổ chức chia làm 2 vòng thi: Vòng 1 chấm hình thức trưng bày gian hàng sách của đơn vị; vòng 2 thi thuyết trình ý tưởng gian hàng sách của các cụm trường.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức trao 1 giải nhất; 2 giải nhì; 4 giải ba cho các cụm trường.

Trước đó ít giờ đồng hồ, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Gia Viễn lịch sử văn hóa".

Cuốn sách "Gia Viễn lịch sử văn hóa" được thai nghén từ những năm 90 của thế kỷ trước, chính thức xuất bản năm 2001, đến năm 2005 được tái bản lần 1.

soi noi va hap han ngay hoi doc sach va cuoc thi hoa trang nguyen huyen gia vien nam 2024 hinh 2

Lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Gia Viễn Lịch sử Văn hóa" diễn ra vào chiều 24/3/2024.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc" và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững", Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn (nhiệm kỳ 2020-2025) quyết định tái bản cuốn sách "Gia Viễn lịch sử văn hóa" trên cơ sở nội dung cuốn sách in năm 2005 có chỉnh lý, bổ sung nhiều nội dung quan trọng.

Cuốn sách "Gia Viễn lịch sử văn hóa" gồm 382 trang; nội dung gồm 6 phần. Trong đó, phần 1 Những đặc điểm chủ yếu về địa lý, kinh tế huyện Gia Viễn; phần 2 Những sự kiện lịch sử tiêu biểu, dấu mốc quan trọng trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và lao động sản xuất, xây dựng quê hương Gia Viễn; phần 3 Nhân vật lịch sử viết về 14 nhân vật đều là các bậc tiên đế, hiền nhân có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; phần 4 Truyền thuyết, ghi chép lại những câu chuyện được lưu truyền trong nhân dân phản ánh các sự kiện nhân vật lịch sử trên địa bàn huyện; phần 5 Di tích lịch sử và thắng cảnh giới thiệu về những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh; phần 6 Một vài nét về 6 loại hình văn hóa nổi bật (lễ hội, nghệ thuật sân khấu cổ truyền, sản vật địa phương tiêu biểu, tục ngữ, thành ngữ, ca dao và các loại hình văn hóa khác.

soi noi va hap han ngay hoi doc sach va cuoc thi hoa trang nguyen huyen gia vien nam 2024 hinh 3

Nội dung cuốn sách gồm 6 phần.

"Gia Viễn lịch sử văn hóa" được xuất bản, phát hành, ra mắt vào dịp lễ kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Vua Đinh Tiên Hoàng. Đây là tài liệu quý phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa của địa phương, đồng thời là tài liệu quan trọng giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân Gia Viễn đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với mảnh đất đế vương Đinh Tiên Hoàng Đế.

Cũng trong chiều 24/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Viễn đã tổ chức vòng thi hội, thi đình cuộc thi "Hoa Trạng nguyên" năm 2024.

Tham gia vòng thi hội, thi đình Cuộc thi "Hoa Trạng nguyên" huyện Gia Viễn năm 2024 có 110 học sinh học sinh xuất sắc khối 6, 7, 8, 9 đã trải qua vòng thi cấp trường (vòng thi hương).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức tập trung online, học sinh trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm trên phần mềm Chương trình "Hoa Trạng nguyên" được UBND huyện xây dựng.

Học sinh tham gia Cuộc thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 15 phút. Tại vòng thi hội, chia làm 2 bảng thi. Sau mỗi bảng thi sẽ chọn ra 6 học sinh có số điểm cao nhất để tham gia vòng thi đình.

soi noi va hap han ngay hoi doc sach va cuoc thi hoa trang nguyen huyen gia vien nam 2024 hinh 4

Các em học sinh cấp THCS tham gia thi đợt 2.

Vòng thi đình có 12 thí sinh tham gia.Căn cứ vào điểm thi được xếp trên bảng hệ thống được tính theo độ dốc từ cao xuống thấp, Ban tổ chức trao Cờ hoa Lau và giải thưởng cho các thí sinh tham gia thi đình, gồm: 1 Trạng nguyên (giải nhất); 2 Bảng nhãn (giải nhì); 3 Thám hoa (giải ba); 6 tú tài (giải khuyến khích).

Theo đó, em Bùi Thị Trà My, lớp 9B Trường THCS Gia Thanh đã đoạt giải Trạng nguyên tại cuộc thi.

Thông qua ngày hội nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng Đế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh, về đất và người Gia Viễn.

Tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của sách trong việc học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng đọc sách, khám phá niềm đam mê đọc sách của các em học sinh…Đồng thời cổ vũ tinh thần say mê học tập, tìm hiểu của các em học sinh về con người, danh nhân trên quê hương Gia Viễn.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: