Ninh Bình: Khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn I hơn 1.245 tỷ đồng

(CLO) Ngày 16/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn I tại xã Xuân Trường với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Dự án Khu Công nghiệp Xuân Kiên do Công ty Cổ phần Tập đoàn GLB Group làm chủ đầu tư; có tổng diện tích quy hoạch 197ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng. Giai đoạn I triển khai trên diện tích khoảng 100 ha với tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp có vị trí chiến lược, với hệ thống kết nối giao thông thuận lợi, liên kết nhanh với các trung tâm kinh tế lớn, cảng biển và sân bay quốc tế; là nền tảng hình thành chuỗi cung ứng sản xuất, logistics và dịch vụ công nghiệp hiện đại trong tương lai.

nb.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu Công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn I. Ảnh: Khánh Chi.

Dự án Khu Công nghiệp Xuân Kiên được quy hoạch theo định hướng phát triển khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Định hướng thu hút các ngành công nghiệp có công nghệ sạch, công nghệ cao và thân thiện với môi trường như: công nghiệp điện, điện tử, tin học, phần mềm; công nghiệp cơ khí, lắp ráp chế tạo máy, tự động hóa; các ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện; công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống; công nghiệp dược, thiết bị y tế, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, bao bì, đóng gói; công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ khác theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Sau khi khởi công, Khu Công nghiệp Xuân Kiên sẽ triển khai và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đồng bộ vào quý I/2028. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị và góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may và công nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, tỉnh đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

tuc1.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Chi

Khu Công nghiệp Xuân Kiên có lợi thế lớn về quy hoạch và hạ tầng giao thông. Cùng với các khu công nghiệp như VSIP, Minh Châu, Mỹ Thuận và các khu công nghiệp công nghệ cao khác, địa phương sẽ hình thành chuỗi liên kết công nghiệp hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu, cụm công nghiệp.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, vì sự phát triển chung của tỉnh. Theo đó, muốn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án thì lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải đồng hành, phối hợp chặt chẽ. Các xã không chỉ làm nhiệm vụ quản lý hành chính mà cần chủ động tạo không gian phát triển mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

binh1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Chi

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đang tập trung phát triển hệ thống khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn.

Việc khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn I không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh mà còn tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư chiến lược; qua đó hình thành thêm động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn GLB Group tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ theo cam kết; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, thủy lợi, đất đai và các nội dung theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; xây dựng Khu công nghiệp Xuân Kiên theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững.

Các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư; chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND xã Xuân Trường phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa bàn; quan tâm phối hợp phát triển nhà ở công nhân, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ phục vụ người lao động, góp phần ổn định đời sống dân cư và phát triển bền vững tại địa phương.

Xem thêm

Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường ASEAN

Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường ASEAN

(CLO) Chiều 11/8, tại Sydney (Australia), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell, trao đổi về thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, chuyển đổi xanh, năng lượng, khoáng sản và phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương, khu vực.

Giá thực phẩm tăng sốc, người dân Iran chật vật xoay xở

Giá thực phẩm tăng sốc, người dân Iran chật vật xoay xở

(CLO) Tại một khu chợ ở phía nam Tehran, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đứng trước quầy gạo, chăm chú nhìn giá rồi lặng lẽ quay đi. "Giá cả mọi mặt hàng đều đã tăng gấp đôi", bà nói và cho biết lạm phát đang khiến gia đình ngày càng khó duy trì những bữa ăn đầy đủ.

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cỡ chữ bài viết: