Tiếp và làm việc với đoàn có Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các: Sở Văn hóa và Thể thao, Ngoại Vụ, Du lịch; đại diện cơ quan báo chí…
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, giới thiệu những nét khái quát về tỉnh Ninh Bình và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh.
Theo đó, tỉnh Ninh Bình nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng, có diện tích gần 4.000 km2, dân số hơn 4,4 triệu người, giữ vị trí quan trọng về quân sự, giao thông và văn hóa ở khu vực Bắc Bộ.
Ninh Bình sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật như Quần thể danh thắng Tràng An, Khu Dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng, tín ngưỡng thờ Mẫu cùng các di tích nổi tiếng như Khu di tích Đinh - Lê, Đền Trần - Chùa Tháp, chùa Bái Đính, Tam Chúc, Tam Cốc - Bích Động.
Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và bề dày lịch sử văn hóa, Ninh Bình đang khẳng định vai trò là trung tâm du lịch, kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hiện có 4 liên chi hội, chi hội trực thuộc cùng 2 câu lạc bộ nhà báo. Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí và đơn vị liên quan tham mưu, quản lý công tác báo chí; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo. Cán bộ, hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh luôn chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Luật Báo chí và quy tắc nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, quản lý báo chí tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, những người làm báo tỉnh Ninh Bình nguyện trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của đất nước, trung thành với tôn chỉ, sứ mệnh của báo chí cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương, đất nước.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình Trần Đức Long cũng khẳng định tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí hai nước Việt - Campuchia, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia mãi mãi bền vững, đoàn kết, gắn bó.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình.
Ông Puy Kea cho biết, dù Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia đã nhiều lần đến Việt Nam, song đây là lần đầu tiên đoàn đến Ninh Bình. Trong chuyến thăm, đoàn đặc biệt ấn tượng với các danh lam thắng cảnh, khu du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh của địa phương.
Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia chia sẻ, sau khi tham quan một số địa danh nổi tiếng tại Ninh Bình, ông đã thực hiện video clip giới thiệu về du lịch Ninh Bình để quảng bá hình ảnh địa phương tới người dân Campuchia. Những sản phẩm truyền thông đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, bày tỏ sự ấn tượng với cảnh quan và du lịch Ninh Bình.
Giới thiệu về Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, ông Puy Kea cho biết câu lạc bộ được thành lập vào năm 2000, hiện có khoảng 600 thành viên đến từ hơn 200 cơ quan báo chí tại Campuchia. Ông cho biết nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là đào tạo nhà báo, hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và giúp truyền tải thông tin kịp thời, chính xác tới người dân.
Theo ông Puy Kea, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các diễn đàn đối thoại, mời lãnh đạo cấp cao và quan chức tham gia trao đổi trực tiếp với các nhà báo, phóng viên nhằm tạo điều kiện tiếp cận nguồn tin chính xác, minh bạch.
Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia cho rằng hai bên có thể mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quảng bá văn hóa và du lịch. Ông bày tỏ kỳ vọng, sau chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, ngày càng nhiều người dân Campuchia sẽ biết đến và lựa chọn Ninh Bình là điểm đến du lịch trong thời gian tới.