Ninh Bình: Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024 đón khoảng 35 nghìn lượt khách

Tối 28/10, tại Công viên văn hóa Tràng An, thành phố Ninh Bình, Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức bế mạc Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024.

Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Bình nhằm đa dạng hành trình trải nghiệm cho du khách, góp phần quảng bá hình ảnh, thiên nhiên, văn hóa, tiềm năng thế mạnh của mảnh đất và con người cố đô.

ninh binh le hoi khinh khi cau trang an cuc phuong nam 2024 don khoang 35 nghin luot khach hinh 1

Từ ngày 26-28/10, Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An-Cúc Phương năm 2024 đón khoảng 35 nghìn lượt khách du lịch. Ảnh: Báo ND

Trong thời gian tổ chức lễ hội, người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng những khinh khí cầu khổng lồ trưng bày tại Công viên văn hóa Tràng An; đồng thời, tham quan mua sắm tại các gian hàng trưng bày đặc sản của các vùng miền, các chương trình nghệ thuật đặc sắc,…

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết trên địa bàn tỉnh những ngày qua không thuận lợi, vì vậy hoạt động trải nghiệm, trình diễn khinh khí cầu bị ảnh hưởng và hạn chế.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, từ ngày 26-28/10, lễ hội đã đón khoảng 35.000 lượt khách, trong đó có khoảng 12.000 lượt khách quốc tế. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm. Đồng thời, đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp, các đơn vị, các thành viên ban tổ chức, đặc biệt là các phi công trong nước và quốc tế đã tạo ra bầu không khí rất thú vị cho du khách.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định, việc tổ chức Lễ hội là tiền đề quan trọng để ngành Du lịch, các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, làm mới các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Qua đó từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: