Ninh Thuận lên kế hoạch đón 2,7 triệu lượt khách trong năm 2023

(CLO) Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang 2023 được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh Ninh Thuận đạt mục tiêu 2,7 triệu lượt khách trong năm nay.

Tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức sự kiện Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang với một chuỗi các hoạt động kéo dài trong một tuần, vào khoảng trung tuần tháng 6/2023.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tại cuộc họp báo về hai sự kiện này, chiều 5/5 tại TP HCM.

ninh thuan len ke hoach don 27 trieu luot khach trong nam 2023 hinh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên thông tin về các sự kiện trong tháng 6/2023 của tỉnh. Ảnh: PLTP HCM

“Đây là những sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh trong năm 2023 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để quảng bá du lịch Ninh Thuận; xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, giới thiệu các sản phẩm đặc thù đến du khách, nâng cao trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương”, ông Nguyễn Long Biên cho hay.

Theo ông Nguyễn Long Biên, dự kiến sẽ có 2,7 triệu lượt khách đến với tất cả các hoạt động tại lễ hội của tỉnh Ninh Thuận trong năm nay.

Đối với việc bảo tồn và phát huy vai trò nghề làm gốm của người Chăm, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho rằng, nếu chỉ có bảo tồn thì giá trị của làng gốm sẽ không bật lên được, vì vậy tỉnh Ninh Thuận sẽ đưa ra kế hoạch phát huy vai trò của làng gốm để phát triển du lịch.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ giao cho huyện tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cho làng gốm và nâng cấp các dịch vụ. Khi du khách đến phải có sản phẩm trưng bày hoặc biểu diễn nghệ thuật.

Đặc biệt là phải cho du khách trải nghiệm, các nghệ nhân sẽ hướng dẫn cho du khách làm gốm. Đồng thời, mọi hoạt động đều phải gắn với văn hoá ẩm thực, hát múa… của người Chăm để phục vụ cho du khách.

ninh thuan len ke hoach don 27 trieu luot khach trong nam 2023 hinh 2

Nghệ nhân gốm Bàu Trúc tại Làng gốm Chăm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: TL

ninh thuan len ke hoach don 27 trieu luot khach trong nam 2023 hinh 3

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

ninh thuan len ke hoach don 27 trieu luot khach trong nam 2023 hinh 4

Du khách thích thú check in với sản phẩm nho Ninh Thuận. Ảnh: TL

Theo kế hoạch, Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18/6/2023.

Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 15/6 và lễ bế mạc vào lúc 20h00 ngày 18/6 tại Quảng trường - Tượng đài 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra Lễ hội ẩm thực và cuộc thi đầu bếp được tổ chức lần đầu tại Ninh Thuận; Hội thảo phát triển giá trị cây nho, giải pháp nâng cao chất lượng, phong phú sản phẩm từ nho; Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm; các hoạt động thể thao địa hình trên cát...

“Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào ngày 29/11/2022 được tổ chức UNESCO chính thức ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Sự kiện này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố là 1 trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022.

T.Toàn

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: