Nội bộ đảng sinh viên Bangladesh rạn nứt vì liên minh với đảng Hồi giáo

(CLO) Nội bộ đảng do sinh viên lãnh đạo ở Bangladesh đã rạn nứt sau khi liên minh với đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami trước cuộc bầu cử vào tháng 2.

Sau khi ra đời từ phong trào biểu tình lật đổ chính quyền năm ngoái, Đảng Công dân Quốc gia (NCP) do sinh viên Bangladesh lãnh đạo đã nổi lên mạnh mẽ, song đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa sức mạnh đường phố thành sự ủng hộ của cử tri.

Chủ tịch Đảng NCP Nahid Islam, 27 tuổi, hôm Chủ nhật cho biết đảng đã quyết định tham gia liên minh để tăng cường sự đoàn kết, đồng thời cho biết thêm danh sách ứng cử viên cuối cùng sẽ được công bố vào thứ Hai.

Sinh vien Bangladesh
Chủ tịch Đảng Đảng Công dân Quốc gia Nahid Islam. Ảnh: CC/Wiki

Tuy nhiên, quyết định hợp tác với Jamaat đã gây ra những bất đồng trong nội bộ. Tasnim Jara, một bác sĩ 31 tuổi từ Anh trở về để gia nhập NCP và trở thành một lãnh đạo trong đảng, đã từ chức vào thứ Bảy và tuyên bố sẽ tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Một số thành viên khác cũng đã từ chức.

Lanh dao sinh vien Bangladesh
Tasnim Jara cùng với một số lãnh đạo phong trào sinh viên khác đã rời đảng NCP. Ảnh: CC/Wasiul Bahar

Jamaat từ lâu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì phản đối nền độc lập của Bangladesh khỏi Pakistan và vai trò của đảng này trong tội ác chiến tranh năm 1971. Nhiều năm xét xử, cấm lãnh đạo và bị gạt ra ngoài lề chính trị đã khiến đảng này chỉ còn lại một lượng người ủng hộ hạn chế nhưng trung thành.

Những người chỉ trích động thái của NCP cho rằng nó làm suy yếu những lý tưởng nền tảng của đảng. "Sự ủng hộ về mặt tinh thần mà tôi từng dành cho NCP sẽ không còn nữa do sự khác biệt về tư tưởng này", một sinh viên đại học giấu tên cho biết.

Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh những thay đổi chính trị rộng lớn hơn, với việc Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) - liên minh với cựu Thủ tướng Khaleda Zia và trên thực tế do con trai bà, Chủ tịch lâm thời Tarique Rahman, lãnh đạo - đang lấy lại đà phát triển sau khi Rahman trở về sau gần 17 năm sống lưu vong.

Cuộc bầu cử ngày 12 tháng 2 sẽ được tổ chức dưới chính quyền lâm thời do người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus đứng đầu. Ông Yunus nắm quyền sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ.

Một cuộc khảo sát hồi tháng 12 của Viện Cộng hòa Quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho thấy NCP chỉ đứng ở vị trí thứ ba với 6% sự ủng hộ, sau BNP với 30% và Jamaat với 26%.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: