Bangladesh đề nghị Ấn Độ dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina

(CLO) Bangladesh đã đề nghị Ấn Độ dẫn độ Thủ tướng bị lật đổ Sheikh Hasina, sau khi bà bị tòa án nước này tuyên án tử hình vắng mặt.

Trong phiên tuyên án diễn ra hôm 17/11, Tòa án Bangladesh đã kết án tử hình đối với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina và cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal.

Bà Hasina đang sống lưu vong tại Ấn Độ từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, nơi ở hiện tại của ông Kamal chưa được xác nhận rõ ràng, dù phía Bangladesh khẳng định cựu bộ trưởng này cũng đang ở Ấn Độ.

Screenshot 2025-11-18 at 10.04.28
Bà Sheikh Hasina. Ảnh: gov.bd

Cũng trong ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Bangladesh ra tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Ấn Độ ngay lập tức dẫn độ hai người bị kết án này cho chính quyền Bangladesh", và nhấn mạnh rằng đây là "trách nhiệm bắt buộc của Ấn Độ".

Phía Ấn Độ, thông qua Bộ Ngoại giao, đã lên tiếng phản hồi rằng họ đã nắm được thông tin về phán quyết của Bangladesh với bà Hasina, nhưng không trực tiếp đề cập đến khả năng dẫn độ.

"Ấn Độ vẫn cam kết vì lợi ích tốt nhất của người dân Bangladesh, bao gồm hòa bình, dân chủ, hòa nhập và ổn định", tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định.

Ấn Độ từ lâu đã duy trì mối quan hệ sâu sắc với Bangladesh dưới thời cầm quyền của bà Hasina và coi bà là một đồng minh vững chắc. Gia đình cựu thủ tướng Bangladesh cũng có mối quan hệ thân thiết với quốc gia láng giềng này. Kể từ khi bà Hasina bị lật đổ, quan hệ giữa Ấn Độ và chính quyền mới ở Bangladesh đã trở nên căng thẳng.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hasina tìm kiếm nơi lưu vong tại Ấn Độ. Vào những năm 1970, sau khi cha và nhiều thành viên trong gia đình bị sát hại trong một cuộc đảo chính quân sự, bà Hasina cùng em gái từng phải sống lưu vong tại đây.

Ấn Độ và Bangladesh đã ký kết hiệp ước dẫn độ vào năm 2013, theo đó yêu cầu hai bên có nghĩa vụ dẫn độ các cá nhân bị buộc tội hoặc bị kết án đã bỏ trốn sang lãnh thổ của nước kia. Hiện vẫn chưa rõ liệu Ấn Độ có thực thi nghĩa vụ theo hiệp ước trong trường hợp của bà Hasina hay không.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: