Cựu Thủ tướng Bangladesh Hasina bị kết án tử hình

(CLO) Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh đã tuyên án tử hình Thủ tướng bị lật đổ Sheikh Hasina vào ngày 17/11.

Phán quyết này là hành động pháp lý mạnh mẽ nhất chống lại một cựu lãnh đạo Bangladesh trong nhiều thập kỷ và diễn ra vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào đầu tháng 2 năm sau.

Đảng Liên đoàn Awami của Hasina đã bị cấm tham gia tranh cử và người ta lo ngại rằng phán quyết hôm thứ Hai có thể gây ra tình trạng bất ổn mới trước cuộc bỏ phiếu.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: CC/GODL-India
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: CC/GODL-India

Tòa án Tội phạm Quốc tế, tòa án xét xử tội phạm chiến tranh trong nước của Bangladesh có trụ sở tại thủ đô Dhaka, đã đưa ra phán quyết trong bối cảnh an ninh được thắt chặt và bà Hasina vắng mặt sau khi đã chạy trốn sang Ấn Độ vào tháng 8 năm 2024.

Bà Hasina, 78 tuổi, bị kết án chung thân vì “tội ác chống lại loài người” và án tử hình vì tội “giết hại nhiều người trong cuộc nổi loạn”. Bản án có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Bangladesh.

Trong phiên tòa, các công tố viên nói với tòa rằng họ đã phát hiện ra bằng chứng về việc bà trực tiếp ra lệnh sử dụng vũ lực gây chết người để đàn áp cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo vào tháng 7 và tháng 8 năm 2024.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình diễn ra từ ngày 15/7 đến 5/8 năm 2024, với hàng nghìn người khác bị thương trong cuộc bạo lực tồi tệ nhất ở Bangladesh kể từ cuộc chiến giành độc lập năm 1971.

Bà Hasina được đại diện bởi một luật sư bào chữa do nhà nước chỉ định, người này nói với tòa rằng những cáo buộc chống lại bà là vô căn cứ và yêu cầu bà được trắng án.

Trước phán quyết, bà Hasina đã bác bỏ các cáo buộc và tính công bằng của quá trình xét xử của Tòa án, khẳng định phán quyết có tội là "kết luận đã được biết trước".

Bangladesh đã căng thẳng trước phán quyết, với ít nhất 30 vụ nổ nhỏ và 26 vụ đốt xe trên khắp đất nước trong vài ngày qua. Tuy nhiên, không có thương vong nào.

Quốc gia Nam Á với 170 triệu dân theo đạo Hồi này đang được điều hành bởi một chính phủ lâm thời, đứng đầu bởi Muhammad Yunus - người đoạt giải Nobel Hòa bình.

Xem thêm

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca ung thư mới trên toàn cầu có thể tăng gần gấp đôi trong những thập kỷ tới, trong khi khoảng cách tiếp cận phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị giữa các quốc gia giàu và nghèo vẫn ở mức đáng báo động.

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Washington sẽ cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch này.

Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 thông báo với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa rằng ông đã quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bị Mỹ chỉ định là "nhà tài trợ khủng bố".

OpenAI bị kiện vì liên quan vụ xả súng trường học ở Canada

OpenAI bị kiện vì liên quan vụ xả súng trường học ở Canada

(CLO) Chính quyền bang British Columbia (Canada) cho biết đang chuẩn bị khởi kiện OpenAI với cáo buộc công ty đã không thông báo cho cơ quan chức năng về những nội dung bạo lực mà thủ phạm vụ xả súng hàng loạt tại thị trấn Tumbler Ridge từng trao đổi với ChatGPT.

Cỡ chữ bài viết: