Nội dung bài phát biểu 'đầy trăn trở' của cựu Tổng thống Biden

(CLO) Cựu Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, trong đó ông chỉ trích các chính sách An sinh xã hội dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu tại hội nghị ACRD ở Chicago vào tối 15/4, ông Biden cảnh báo rằng lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Mỹ đang lo lắng rằng các khoản phúc lợi An sinh xã hội có thể bị trì hoãn hoặc gián đoạn.

Ông nhấn mạnh rằng trong suốt 90 năm kể từ khi cựu Tổng thống Franklin Roosevelt sáng lập hệ thống này, người dân luôn nhận được các khoản trợ cấp – ngay cả trong chiến tranh, suy thoái hay đại dịch, nhưng hiện tại, điều này có nguy cơ thay đổi vì những chính sách mới.

Trong bài phát biểu kéo dài chưa đầy một giờ, ông Biden tập trung vào việc bảo vệ thành tựu của mình với An sinh xã hội, đồng thời cáo buộc chính quyền ông Trump gây lo lắng cho người già khi để họ bấp bênh giữa nguy cơ mất phúc lợi.

Ông nói về phong cách quản lý của ông Trump: “Họ làm theo kiểu đường lối cũ của mấy công ty khởi nghiệp công nghệ – ‘Di chuyển nhanh, phá vỡ mọi thứ’. Mà đúng là họ đang phá vỡ thật. Họ bắn trước và ngắm sau”.

Nội dung một đoạn phát biểu của cựu Tổng thống Joe Biden vào ngày 15/4

Theo ông Biden, chính quyền ông Trump đã cắt giảm khoảng 7.000 nhân viên Cơ quan An sinh Xã hội, với lý do tinh giản bộ máy theo khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết". Đảng Dân chủ cho rằng việc này có thể đe dọa đến phúc lợi của người cao tuổi, trong khi phía ông Trump nhiều lần phủ nhận và cam kết sẽ bảo vệ hệ thống.

Ông Biden còn trích lời Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley: “Họ muốn phá hủy nó để có thể cướp nó”, với ngụ ý rằng chính quyền ông Trump đang tìm cách làm suy yếu An sinh xã hội để hợp pháp hóa việc cấp thêm các khoản cắt giảm thuế cho người giàu và các tập đoàn lớn.

Theo ông, nếu các chính sách thuế năm 2017 được duy trì vĩnh viễn, ngân sách sẽ thâm hụt thêm 5.000 tỷ USD, và số tiền đó có thể bị lấy từ các chương trình như An sinh xã hội và Medicaid.

“Đảng Cộng hòa sẵn sàng gây tổn hại cho tầng lớp trung lưu và lao động chỉ để tăng thêm sự giàu có cho những kẻ đã rất giàu”, ông Biden nói.

Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc dưới thời ông Trump, và tình trạng đó không thể tiếp tục. “Tôi đã làm chính trị cả đời, nhưng chưa bao giờ thấy đất nước chia rẽ đến thế. Và khoảng 30% dân số... thực sự không có trái tim”.

Ngay sau bài phát biểu, tài khoản chính thức của chương trình An sinh xã hội dưới thời ông Trump đã phản pháo, gọi ông Biden là “kẻ nói dối” và liệt kê hàng loạt “sự thật” nhằm bác bỏ những cáo buộc. Theo họ, không có văn phòng nào bị đóng cửa từ 20/1, và chính quyền đang chi tiền để hiện đại hóa hệ thống, bao gồm khoản 16,5 triệu USD cho dịch vụ điện thoại và phát triển công cụ hỗ trợ AI.

Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Biden dành thời gian ở Delaware và Washington D.C., vừa viết sách vừa gặp gỡ các lãnh đạo Đảng Dân chủ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: