Nông dân tấn công thổ dân khai hoang đất đai ở Brazil

(CLO) Những người nông dân đã tấn công người bản địa đang khai hoang đất ở bang Mato Grosso do Sul của Brazil vào cuối tuần qua, theo các quan chức cho biết hôm thứ 5/8.

Bộ Dân tộc Bản địa cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc nông dân tấn công người thổ dân Guarani Kaiowa ở thành phố Douradina thuộc bang Mato Grosso do Sul vào ngày 3/8, làm 11 người bị thương. 5 người trong số đó đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương do súng bắn và đạn cao su.

Các viên chức cho biết một cuộc tấn công khác vào người Guarani Kaiowa đã xảy ra vào tối 4/8, gây ra một vụ hỏa hoạn. Hơi cay đã được sử dụng và 4 tiếng súng được nghe thấy, nhưng không xác định được thủ phạm. Họ cho biết ít nhất một nông dân đã bị thương.

Các công tố viên sẽ mở cuộc điều tra của cảnh sát để điều tra những hành vi phạm tội có thể xảy ra, theo các nhà chức trách cho biết.

Theo Bộ Dân tộc Bản địa, "người bản địa Guarani Kaiowa đang đòi lại đất đai" tại lãnh thổ Panambi-Lagoa Rica, một khu vực được công nhận là của người bản địa vào năm 2011 trước khi tòa án đình chỉ tiến trình này.

Luật sư Anderson Santos của Hội đồng Truyền giáo Bản địa, một nhóm nhân quyền, cho biết người Guarani Kaiowa đã dựng trại để đòi lại đất vào ngày 14/7. Những chủ đất địa phương đã phản ứng lại bằng cách dựng trại riêng cách đó khoảng 150 mét và đã quấy rối trại của người thổ dân.

Đêm 4/8, những người nông dân đã gỡ bỏ sợi dây thừng do nhóm người bản địa dựng lên để đánh dấu vùng đất mà họ tuyên bố chủ quyền, đồng thời đốt lều trại của người thổ dân.

Bộ Dân Tộc Bản địa cho biết tình hình pháp lý không rõ ràng xung quanh các yêu sách về đất đai của người thổ dân đã gây ra vụ bạo lực. Các thẩm phán và nhà lập pháp Tòa án Tối cao đã họp để giải quyết những bất đồng về một đạo luật gây tranh cãi về đất đai của người bản địa.

Tranh chấp đất đai bạo lực đã gia tăng với cuộc tranh luận đang diễn ra về phong trào hạn chế các yêu sách của người thổ dân đối với đất đai của tổ tiên. Chưa đến một nửa trong số 1,6 triệu người thổ dân của Brazil sống trên khoảng 13% diện tích đất đai của đất nước. 

Bộ Tư pháp Brazil cho biết hôm 5/8 rằng sẽ có thêm nhiều cảnh sát thực thi pháp luật liên bang được điều động đến bang Mato Grosso do Sul sau các cuộc đụng độ về đất đai giữa người dân bản địa và nông dân.

Bộ này cho biết Lực lượng An ninh Công cộng Quốc gia đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực đó kể từ đầu tháng 7 nhưng hiện sẽ triển khai thêm nhiều đặc vụ để tăng cường.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: