Nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

(CLO) Sau hai năm huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình 1719), đến nay, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS đã có nhiều khởi sắc rõ nét.

Đồng chí Huỳnh Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Phú thì cho biết: “Từ nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình 1719 đã giúp các ấp, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Long Phú từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân".

nong thon vung dong bao dan toc thieu so khoi sac tu chuong trinh muc tieu quoc gia 1719 hinh 1

Cơ sở hạ tầng vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được hoàn thiện. Ảnh: Tấn Phát

Cụ thể, theo đồng chí Thạch Hoàng Tha, Trưởng phòng Dân tộc huyện Long Phú cho biết: “Huyện Long Phú đã tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 4 là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong năm 2022, huyện đã giải ngân thực hiện 8 công trình giao thông nông thôn với kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng và từ đầu năm 2023 đến nay đã giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 9 công trình giao thông thiết yếu ở các ấp, xã đặc biệt khó khăn. Chương trình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo người DTTS trên địa bàn huyện”.

Thực hiện Chương trình 1719, từ năm 2022 đến nay, huyện Long Phú đã triển khai xây dựng được 49 căn nhà ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 200 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 65 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo. 

Đơn cử như tại xã Long Phú- địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Long Phú với tỷ lệ đồng bào Khmer chiếm trên 72%. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn từ năm 2021 - 2025 (viết tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn xã. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer địa phương ngày càng được nâng lên.

Thực hiện tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Dự án 4 của Chương trình, xã Long Phú đã triển khai xây dựng công trình lộ giao thông nông thôn Tân Lập - Bưng Long - Bưng Thum với chiều dài trên 1,5km, tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng. Đồng thời, đang tiến hành duy tu, bảo dưỡng tuyến lộ giao thông thuộc ấp Bưng Long với kinh phí thực hiện trên 300 triệu đồng. Trong đó, tuyến lộ giao thông nối liền 3 ấp Tân Lập - Bưng Long - Bưng Thum hoàn thành tháng 4/2023 đã tạo sự phấn khởi cho người dân xã Long Phú, nhất là người dân ở các ấp có tuyến lộ đi qua.

Bên cạnh việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở ấp đặc biệt khó khăn, xã Long Phú cũng đã chú trọng triển khai thực hiện Dự án 3: Phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển tiềm năng, thế mạnh của các địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Theo đó, UBND xã đã rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng, lựa chọn mô hình chăn nuôi bò sinh sản và hỗ trợ cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo (mỗi hộ 2 con bò) với kinh phí gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ nước sạch phân tán cho 12 hộ dân tộc thiểu số với số tiền 36 triệu đồng.

Từ nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình đã giúp cho các ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Long Phú nói riêng, huyện Long Phú nói chung từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc. “Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 1719 bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra, từ đó nâng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, giúp đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trong huyện không ngừng được nâng lên”- Chủ tịch UBND huyện Long Phú cho biết. 

A.T

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: