Nữ doanh nhân thủ đô đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023

(CLO) Vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký trong đêm chung kết, doanh nhân Lê Thị Thơ (SBD 168) chính thức đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023.

Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023 đã được diễn ra vào tối 26/7 tại Trung tâm văn hoá Quảng Nam với chiếc vương miện danh giá chính thức thuộc về nữ doanh nhân Lê Thị Thơ đến từ Hà Nội.

nu doanh nhan thu do dang quang hoa hau doanh nhan chau a viet nam 2023 hinh 1

Doanh nhân Lê Thị Thơ đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023.

Đêm chung kết có sự tham dự của: Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ, Chủ tịch Đặng Gia Bena – Trưởng BTC, ông Trương Tuấn – Phó trưởng BTC, ông Trung Hoàng – Giám đốc truyền thông.

Bên cạnh đó là sự chứng kiến và đánh giá sát sao từ hội đồng BGK gồm: Hoa hậu Khương Phương Anh, Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022 Đỗ Thị Quỳnh, Hoa hậu Trương Thị Tú Anh, Hoa hậu thiện nguyện Lý Kim Ngân, Hoa hậu thiện nguyện Nguyễn Thị Yến Phượng, Hoa hậu Nguyễn Thị Hân, Á hậu Nguyễn Hạnh Nguyên, Nữ hoàng Phạm Kim Thoa.

Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài của NTK Tony Phạm, trình diễn trang phục công sở của NTK Thân Hoàng Bích Thuỷ và trình diễn trang phục dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Doanh nhân Lê Thị Thơ đã thể hiện được sự bản lĩnh, tự tin với những dáng vẻ khác nhau trong từng phần thi từ dịu dàng thướt tha, khoe nét duyên dáng của người phụ nữ Việt trong tà áo dài đến thanh lịch, khí chất trong trang phục công sở và kiêu sa, lộng lẫy trong trang phục dạ hội.

nu doanh nhan thu do dang quang hoa hau doanh nhan chau a viet nam 2023 hinh 2

Chủ tịch Đặng Gia Bena – Trưởng BTC phát biểu khai mạc đêm chung kết toàn quốc.

Tại đây, doanh nhân Lê Thị Thơ đã cho khán giả và BGK thấy được sự tiến bộ vượt bậc của mình so với những phần thi trước đó cũng như phong độ ổn định trong xuyên suốt các phần thi. Điều đó cũng đã thành công giúp nữ doanh nhân được gọi tên vào top 7 và đến với phần thi ứng xử.

Tại vòng thi ứng xử, nữ doanh nhân Lê Thị Thơ nhận được câu hỏi từ giám khảo – Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2022 Đỗ Thị Quỳnh: “Nhiều người cho rằng một người phụ nữ đẹp cần hội tụ hai yếu tố đó chính là hình thể và trí tuệ, theo bạn người phụ nữ đó đã xứng đáng trở thành hoa hậu hay chưa và tại sao?”.

Doanh nhân Lê Thị Thơ trả lời:“Người phụ nữ đẹp về hình thể, đẹp về trí thức là một điều rất là quan trọng. Tuy nhiên, đối với em, em có một suy nghĩ riêng đó là vẻ đẹp về tâm hồn giống như lời bài hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Khi người phụ nữ có một tấm lòng tốt hội tụ với vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp trí tuệ thì sẽ tỏa sáng hơn”.

Kết quả chung cuộc, doanh nhân Lê Thị Thơ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023. Với danh hiệu đầy cao quý, cô được trao hoa, sash, cúp, quyền trượng và chiếc vương miện danh giá. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân cũng đạt được 2 giải thưởng phụ là Người đẹp dạ hội và Người đẹp hình thể.

nu doanh nhan thu do dang quang hoa hau doanh nhan chau a viet nam 2023 hinh 3

Tân hoa hậu cùng các Á hậu và Hoa hậu nhân ái.

Thông tin từ BTC, Tân Hoa hậu Lê Thị Thơ sinh năm 1989 và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CEA.

Kể từ lúc doanh nhân Lê Thị Thơ được gọi tên cho ngôi vị hoa hậu, cô đã nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía khán giả. Bởi từ những ngày đầu tiên bắt đầu cho hành trình, nữ doanh nhân đã được xem là một ứng viên “đáng gườm". Doanh nhân Lê Thị Thơ luôn xuất hiện chỉn chu cùng thái độ chuyên nghiệp, cô cũng là một trong những thí sinh được ban tổ chức và ban giám khảo đánh giá cao không chỉ nhờ vào biểu hiện trong các đêm thi mà còn bởi sự tích cực khi tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về doanh nhân Võ Thị Ngọc Ngân (SBD 180), ngoài ra cô cũng đạt giải Người đẹp công sở.

Đồng danh hiệu Á hậu 2 được trao cho doanh nhân Đào Mộng Hoàng Nga (SBD 289) và doanh nhân Trương Thị Hồng Thắm (SBD 279).

Đồng danh hiệu Á hậu 3 cũng được ba nữ doanh nhân Phạm Thị Trang (SBD 121), Nguyễn Kim Yến (SBD 039), Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SBD 179) chinh phục thành công.

Danh hiệu Hoa hậu nhân ái thuộc về doanh nhân Nguyễn Ngọc Hiếu (SBD 175).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng công bố các doanh nhân thắng các giải phụ như:

Người đẹp áo dài - Nguyễn Minh Thúy (SBD 188)

Người đẹp có gương mặt khả ái - Ngô Thị Ngọc (SBD 225)

Người đẹp thân thiện - Tự Thị Lan (SBD 099)

Người đẹp có nụ cười đẹp – Ngô Thị Loan (SBD 079)

Người đẹp truyền thông – Hồ Thị Hồng Hải (SBD 145)

Người đẹp trí tuệ - Vũ Thị Quý (SBD 190)

Người đẹp được yêu thích nhất – Lê Thị Việt Anh (SBD 139)

Người đẹp có làn da đẹp – Nguyễn An Ny (SBD 165)

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023 khép lại với những ấn tượng khó phai và những danh vị cao quý được trao cho các nữ doanh nhân xứng đáng nhất.

Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023 được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận tổ chức tại giấy phép số 722/ SVHTTDL-BDNT. Đối tượng tham gia dự thi là nữ doanh nhân sống, làm việc tại Việt Nam từ 25-55 tuổi. Đây không chỉ là nơi tìm kiếm những gương mặt đại diện tiêu biểu cho hình tượng của các Phụ nữ Việt Nam: Tâm – Tài – Trí – Đức mà còn là dịp để các nữ doanh nhân từ khắp mọi miền trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và là nơi để kết nối sự giao thương giữa các doanh nghiệp, nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển mở rộng kinh doanh.

PV

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: