Nữ giảng sư bị đình chỉ vì ám chỉ 'Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại' là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng

(CLO) Một nữ giảng sư Đại học Indiana (Mỹ) đã bị đình chỉ sau khi ám chỉ khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, bà Adams đã trình chiếu cho sinh viên xem một sơ đồ gán khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again - MAGA) của Tổng thống Donald Trump vào danh sách các ví dụ về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trá hình.

Adams IU
Giảng sư Jessica Adams, giảng viên khoa Công tác xã hội của Đại học Indiana (Mỹ). Ảnh: Bloomingtonian

Sự việc được công khai sau khi một sinh viên của Đại học Indiana nộp đơn khiếu nại lên Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Banks, một đồng minh kiên định của cựu Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ Banks sau đó đã liên hệ trực tiếp với lãnh đạo trường.

Biểu đồ gây tranh cãi kể trên một hình minh họa được xuất hiện khá rộng rãi tại Mỹ, thể hiện một kim tự tháp với các ví dụ về các hành vi và tuyên bố có thể được coi là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng công khai hoặc ngầm.

Sự can thiệp của Thượng nghị sĩ Jim Banks đã khiến Khoa Công tác Xã hội của Đại học Indiana đình chỉ giảng dạy đối với nữ giảng sư Jessica Adams khỏi môn học về “Đa dạng, Nhân quyền và Công bằng Xã hội”.

Trao đổi với báo giới, giảng sư Adams khẳng định mục đích của biểu đồ đã bị hiểu sai. Bà Adams, một giảng viên toàn thời gian về công tác xã hội, hiện vẫn đang giảng dạy ba lớp học khác trong khi chờ đợi kết quả của một cuộc điều tra. Cuộc điều tra này sẽ xác định liệu bà có phải chịu thêm án kỷ luật nào nữa hay quyết định đình chỉ của bà có được thu hồi hay không?

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, bà Adams bày tỏ lo lắng rằng công việc của mình có thể gặp rủi ro. Tuy nhiên, bà vẫn khẳng định sẽ tiếp tục phát biểu công khai về chủ đề này vì “cảm cảm thấy đây là một vấn đề quan trọng cần được thảo luận”.

Theo nữ giảng sư này, không có sinh viên nào trực tiếp đến phàn nàn với bà về biểu đồ hay nội dung bài giảng, và sinh viên đã thông báo cho Thượng nghị sĩ Banks cũng không chính thức nộp đơn khiếu nại lên trường. Thay vào đó, Trưởng khoa Công tác Xã hội của Đại học Indiana mới là người khiếu nại, theo bà Adams cho biết.

Đơn khiếu nại bà Adams được đệ trình theo một luật tiểu bang mới được Indiana thông qua năm ngoái, yêu cầu đa dạng trí tuệ tại các cơ sở giáo dục nhà nước. Luật này định nghĩa đa dạng trí tuệ là “nhiều quan điểm học thuật khác nhau, đa dạng và phong phú về một phạm vi rộng lớn các vấn đề chính sách công”.

Luật yêu cầu các tổ chức phải đánh giá giảng viên xem họ có thúc đẩy một văn hóa mở cửa cho việc tìm hiểu và bày tỏ ý kiến tự do hay không, có giới thiệu cho sinh viên nhiều quan điểm khác nhau, và tránh nói về quan điểm cá nhân không liên quan đến khóa học hay không?

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: