"Nữ quái" sang nước ngoài trốn truy nã vẫn không thoát

(CLO) Lầu Thị Say là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán người”. Sau khi gây án, Say đã tìm đường lẩn trốn sang Trung Quốc, nhưng vẫn không thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Thị Say (SN 1985, trú tại thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) về tội “Mua bán người”.

nu quai sangnuoc ngoai tron truy na van khong thoat hinh 1

Đối tượng Lầu Thị Say.

Theo cơ quan công an, qua công tác rà soát, xác minh thông tin công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả nhằm sàng lọc, phát hiện số đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Trung Quốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện ra Lầu Thị Say. Say được trao trả về Việt Nam theo đường cửa khẩu quốc tế Tà Lùng của tỉnh Cao Bằng.

Đến ngày 3/1, ngay sau khi đối tượng được nhập cảnh về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lủng, tỉnh Cao Bằng tiến hành bắt giữ đối tượng. Đến thời điểm này, cảnh sát đã di lý Lầu Thị Say về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: